Trong một bài đăng hôm thứ Hai (20/2), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết do gián đoạn chuỗi cung ứng đang giảm dần và bùng nổ trong lĩnh vực dịch vụ, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng toàn cầu trong năm tới.
Đồng thời, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đều đang quay trở lại đà tăng trưởng mạnh mẽ trước đại dịch Covid-19, IMF nhận định.
Quốc kỳ của Ấn Độ và Trung Quốc (tính từ trái qua). Ảnh: Global Times.
Lạm phát ở Ấn Độ dự kiến sẽ tăng vừa phải trong năm tới khi các khó khăn về tài chính và hàng hóa được giảm bớt.
Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương trên toàn khu vực cần phải “tỉnh táo” vì lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao và việc mở cửa trở lại nền kinh tế Trung Quốc có thể đẩy lạm phát leo thang do cầu vượt quá cung.
Ngày 8/2, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản - lên 6,25%. Mặc dù đã tăng tích lũy 250 điểm cơ bản trong năm ngoái, lạm phát trong tháng 1 của quốc gia này vẫn cao.
Dự kiến, những thách thức của nền kinh tế toàn cầu sẽ được xoa dịu và giá lương thực và dầu mỏ sẽ dần hạ nhiệt, châu Á dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 4,7% vào năm 2023 và 4,5% vào năm 2024. Năm 2022, khu vực này tăng trưởng ở mức 3,8%.
Kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 2,9% vào năm 2023, sau đó tăng lên 3,1% vào năm 2024. Dự báo mới nhất cho năm 2023 của IMF cao hơn so với dự đoán trước đó, tuy nhiên vẫn là mức tăng trưởng thấp so với các giai đoạn trước.
Lê Na (Theo Hellenshippingnews)