Ấn Độ xem xét dỡ bỏ hạn chế đối với một số công ty Trung Quốc

(CLO) Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc các phương án nhằm giảm bớt hạn chế đầu tư đối với một số công ty Trung Quốc, một động thái có thể giúp quốc gia Nam Á này thúc đẩy sản xuất trong nước, Bloomberg trích dẫn tuyên bố của một quan chức giấu tên.

Quan chức này cho biết, các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc có nên miễn trừ cho các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao như mô-đun năng lượng mặt trời và khoáng sản quan trọng hay không, đồng thời yêu cầu không nêu tên vì các cuộc thảo luận là riêng tư.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ và các cơ quan liên quan đến an ninh khác cũng được cho là đang xem xét vấn đề này và cho biết thêm rằng quyết định cuối cùng về vẫn đang được bỏ ngỏ.

an do xem xet do bo han che doi voi mot so cong ty trung quoc hinh 1

Ảnh minh họa: Global Times.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đi xuống sau cuộc xung đột biên giới năm 2020, với việc New Delhi áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, cấm các ứng dụng của Trung Quốc và làm chậm quá trình phê duyệt thị thực.

Các công ty Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, cho biết các biện pháp hạn chế đã gây tổn hại đến hoạt động của họ và đang làm suy yếu khả năng của chính phủ trong việc trở thành trung tâm nhà máy trong khu vực.

Reuters trước đó đưa tin Ấn Độ đang xem xét nới lỏng các hạn chế đối với một số doanh nghiệp.

Báo cáo Khảo sát Kinh tế hàng năm của Chính phủ Ấn Độ, do cố vấn kinh tế trưởng soạn thảo và công bố hôm thứ Hai đầu tuần, đã tạo động lực mạnh mẽ để Ấn Độ thu hút thêm đầu tư từ Trung Quốc như một cách thúc đẩy sản xuất.

Theo báo cáo, việc tập trung vào đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Trung Quốc có vẻ hứa hẹn hơn trong việc thúc đẩy xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ, tương tự như cách các nền kinh tế Đông Á đã làm trong quá khứ.

Trong khi kinh tế Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm tốc từ nay đến năm 2028 thì Ấn Độ có thể vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.  

Theo dự báo trong tuần này của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), dù tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chưa trượt xa mục tiêu 5% của nước này trong năm ngoái, nhưng sẽ mất đà vào năm 2024 và giảm xuống mức 3,4% vào năm 2028.

Ngược lại, Thủ tướng Narendra Modi tự tin Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của chính phủ thuộc Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền (thứ tự các nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện là: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ).

Lê Na (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: