An Giang cho người dân hồi hương được cách ly tại nhà

(CLO) Hầu hết người dân hồi hương tại các tỉnh sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung. Song, tại An Giang, lãnh đạo tỉnh cho người dân về cách ly tại nhà khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, tính từ ngày 1/10 đến sáng 8/10, tỉnh này đón trên 43.700 người dân từ TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An về địa phương. Qua sàng lọc, An Giang phát hiện 231 F0 và được cách ly điều trị.

an giang cho nguoi dan hoi huong duoc cach ly tai nha hinh 1

Dòng người về tỉnh An Giang cũng như một số tỉnh miền Tây giảm mạnh - Nguồn: Thanh Hùng

Bài liên quan

Đảm bảo người dân có nhu cầu về quê được đưa, đón an toàn, chu đáo

Đồng Nai sẽ đón hơn 2.300 người dân về quê

Thai phụ chuyển dạ trên đường từ TP.HCM về quê tránh dịch bệnh

“Về quê, biết làm gì để sống?”

Trước tình hình quá tải ở một số điểm cách ly tập trung tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú (đã đón từ 6.000 – 7.000 dân về địa phương), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh An Giang quyết định ngoài các trường hợp tiêm vaccine, bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh, tỉnh này còn cho những trường hợp khác về cách ly tại nhà khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, mặc dù các địa phương đã huy động tối đa trường học, trung tâm văn hóa… để làm nơi cách ly tập trung tạm thời nhưng nhiều nơi quá tải. Bởi, với thiết kế là trường học không thể đáp ứng chuyện ăn ở, vệ sinh cho người dân.

an giang cho nguoi dan hoi huong duoc cach ly tai nha hinh 2

Sau khi người dân hồi hương có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2, An Giang sẽ cho về cách ly tại nhà - Nguồn: Thanh Hùng

Trong khi đó, người dân về đến địa phương đã mỏi mệt vì trải qua một chặng đường quá dài, do đó An Giang quyết định cho người dân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 được về nhà cách ly.

Theo ông Bình, tính đến thời điểm hiện tại, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đưa khoảng 25.000 người dân có kết quả âm tính với SARS-C0V-2 về cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, người dân phải thực hiện nghiêm một số quy định về cách ly tại nhà, như: cam kết với chính quyền địa phương ở yên trong nhà suốt thời gian cách ly; thực hiện biện pháp 5K, hạn chế tiếp xúc với người thân… Đồng thời, trước khi về nhà, phải đưa người lớn tuổi, người có bệnh nền đến chỗ ở khác (nhà người thân) để hạn chế rủi ro xảy ra.

an giang cho nguoi dan hoi huong duoc cach ly tai nha hinh 3

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao quà cho người dân cách ly tập trung ở Đại học An Giang - Nguồn: Mai Phương

Lãnh đạo tỉnh An Giang thông tin thêm, sở dĩ An Giang mạnh dạn thực hiện cho người dân về nhà cách ly vì hiện nay 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang đều có trạm y tế lưu động. Đây là mô hình được “cải tiến” từ những xe chuyển viện cấp cứu của các địa phương đã hoạt động trước đó. Hiện các trạm y tế lưu động đã được kích hoạt, sẵn sàng hướng dẫn người dân các biện pháp phòng dịch và hỗ trợ y tế cho người dân khi cần thiết.

Để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng khi có hàng nghìn người từ vùng dịch về cư trú tại địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch từ cấp tỉnh đến cấp xã, chỉ đạo, kêu gọi phát huy tối đa Tổ Covid-19 cộng đồng, Ban nhân dân ấp, tổ và nhiều lực lượng khác thường xuyên đến kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu để thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

an giang cho nguoi dan hoi huong duoc cach ly tai nha hinh 4

Lãnh đạo tỉnh An Giang kêu gọi các tổ chức cá nhân chung tay cùng UBND tỉnh hỗ trợ người dân về quê - Nguồn: Thanh Hùng

Đồng thời, trong thời gian này, ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến xã tập trung vận động các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân hồi hương, nhất là các em nhỏ, phụ nữ mang thai, người già… để người dân an tâm ở yên trong nhà cách ly theo quy định.

Hiện nay, do một số ấp, khu vực trên địa bàn huyện Tịnh Biên đón quá nhiều người dân từ vùng dịch về địa phương nên lãnh đạo tỉnh này cho áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch tại một số tổ, ấp thuộc 5 xã của Tịnh Biên. Qua đó, kiểm soát chặt việc đi lại của người dân và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

an giang cho nguoi dan hoi huong duoc cach ly tai nha hinh 5

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm hỏi, động viện lực lượng công an tham gia hỗ trợ đón người dân hồi hương - Nguồn: Nghiêm Túc

Tính từ ngày 15/4 đến sáng 8/10, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 6.360 ca F0 (16 trường hợp tái dương tính), đã điều trị khỏi 3.789 và có 78 trường hợp tử vong.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: