Ấn tượng đêm trình diễn vở ballet kinh điển “Giselle” nhân kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga

CLO) ) Tối 12/6/2019, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát nhạc kịch và ballet Ekaterinburg đã trình diễn vở ballet kinh điển “Giselle” với phần nhạc đệm của Dàn nhạc giao hưởng “Sun Symphony Orchestra”, nhân dịp kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga, trong khuôn khổ Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga…

Sự kiện ý nghĩa này do Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa (Nhà hát Lớn Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan cùng với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tham dự buổi trình diễn. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tham dự buổi trình diễn. Ảnh: TTXVN

“Giselle” là một trong những vở ballet quan trọng nhất trong lịch sử thể loại nghệ thuật này, là vở vũ kịch điển hình của thể loại ballet lãng mạn... "Giselle" có nội dung nói về lịch sử của một tình yêu chân thành nhưng bị lừa dối. Cùng với đó là các kỹ thuật ballet được phô diễn vô cùng ấn tượng... góp phần đưa vở ballet này đã đứng vững trên sân khấu 180 năm dù có những gián đoạn. Vở diễn gồm hai phần, tượng trưng cho ngày và đêm, cuộc sống thường nhật và điều viễn tưởng. Vở ballet được các nghệ sỹ xuất sắc của Nhà hát nhạc kịch và ballet Hàn lâm Quốc gia Ekaterinburg trình diễn.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov cho biết: Ngày 12/6 - Ngày Quốc khánh Liên bang Nga, là ngày đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong lịch sử hàng ngàn năm của nước Nga. Sự kiện công chiếu vở ballet “Giselle” trong Ngày Quốc khánh năm nay của Liên bang Nga là dịp cho công chúng Việt Nam hiểu biết thêm về nền văn hóa phong phú của Nga; giới thiệu đất nước Nga với toàn thế giới, trước hết là với Việt Nam - đất nước ngày càng gần gũi với Liên bang Nga về mặt tinh thần.

Giselle là vở vũ kịch điển hình của thể loại ballet lãng mạn. Ảnh: TTXVN

Giselle là vở vũ kịch điển hình của thể loại ballet lãng mạn. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Konstantin V.Vnukov cũng chia sẻ, những ai đã từng được làm việc tại Việt Nam đều có cảm nhận rằng, người dân nơi đây luôn dành cho nước Nga những tình cảm nồng thắm và chân thành, thực sự trân trọng tình hữu nghị, sự tin cậy lẫn nhau. Bằng những nỗ lực chung, hai nước đang làm phong phú thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với những nội dung thực tiễn; tìm kiếm những hình thức mới trong hợp tác; làm sâu rộng thêm quan hệ giao lưu, tiếp xúc ở tất cả các cấp. Nhờ đó, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giao lưu nhân dân… ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng chúc mừng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov, qua ngài Đại sứ, gửi lời chúc mừng đến các vị lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân Nga nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, là người bạn thân thiết của nhân dân Nga, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu to lớn trên các mặt đối nội, đối ngoại mà Liên bang Nga đạt được thời gian qua.

Vở diễn đã được công chúng Việt Nam đón nhận nồng nhiệt, tạo điều kiện để người dân Việt Nam tìm hiểu và yêu quý hơn văn hóa, đất nước, con người Nga, qua đó thắt chặt tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc. Ảnh: TTXVN

Vở diễn đã được công chúng Việt Nam đón nhận nồng nhiệt, tạo điều kiện để người dân Việt Nam tìm hiểu và yêu quý hơn văn hóa, đất nước, con người Nga, qua đó thắt chặt tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc. Ảnh: TTXVN

Cho biết Quốc khánh Liên bang Nga năm nay trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga (16/6/1994 - 16/6/2019), Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, đây là sự kiện trọng đại, mở ra giai đoạn phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trên nền tảng Hiệp ước, Việt Nam và Nga đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược” vào năm 2001 và “Đối tác chiến lược toàn diện” năm 2012.

Sau 25 năm, quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Nga tiếp tục có độ tin cậy cao. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển vượt bậc với việc Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu, mà Nga là thành viên dẫn đầu. Cùng với các lĩnh vực hợp tác truyền thống như dầu khí, kỹ thuật quân sự, giáo dục đào tạo, văn hóa và du lịch, hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới tiềm năng như năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, kinh tế số, cơ sở hạ tầng, thành phố thông minh… tiếp tục được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai đất nước.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga, 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2020), hai nước đã quyết định tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong hai năm 2019 - 2020. Những ngày qua, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được diễn ra. Buổi công chiếu vở ba lê “Giselle” tại Hà Nội là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo Việt - Nga. Bộ trưởng tin tưởng, các nghệ sĩ Nga trong chuyến công diễn lần này sẽ được công chúng Việt Nam đón nhận nồng nhiệt, tạo điều kiện để người dân Việt Nam tìm hiểu và yêu quý hơn văn hóa, đất nước, con người Nga, qua đó thắt chặt tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã trao Huy hiệu của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tặng Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga Trần Bình Minh vì sự đóng góp của ông vào lĩnh vực hợp tác quốc tế...

P.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: