Ảnh vệ tinh cho thấy thị trấn biên giới Lebanon bị Israel tàn phá

(CLO) Chiến dịch quân sự của Israel ở miền nam Lebanon đã tàn phá hàng chục thị trấn và làng mạc biên giới, biến nhiều nơi thành hố bom màu xám, theo ảnh vệ tinh của Planet Labs.

Nhiều thị trấn từng có người ở ít nhất hai thế kỷ giờ đây đã bị bỏ hoang vì bom đạn. Ảnh vệ tinh mà Planet Labs cung cấp bao gồm các thị trấn giữa Kfarkela ở đông nam Lebanon, về phía nam qua Meiss al-Jabal, và sau đó về phía tây qua một căn cứ do lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sử dụng đến ngôi làng nhỏ Labbouneh. 

"Có những ngôi nhà cổ tuyệt đẹp, hàng trăm năm tuổi. Hàng nghìn quả đạn pháo đã bắn vào thị trấn, hàng trăm cuộc không kích", Abdulmonem Choukeir, trưởng làng Meiss al-Jabal, một trong những ngôi làng bị Israel tấn công, cho biết.

So sánh ảnh vệ tinh chụp vào tháng 10/2023 với ảnh chụp vào tháng 9 và tháng 10/2024 có thể thấy nhiều ngôi làng bị thiệt hại rõ rệt.

anh ve tinh cho thay thi tran bien gioi lebanon bi israel tan pha hinh 1

Làng Kfarkela vào ngày 24/10/2023. Ảnh: Planet Labs Inc

anh ve tinh cho thay thi tran bien gioi lebanon bi israel tan pha hinh 2

Làng Kfarkela vào ngày 23/10/2024. Ảnh: Planet Labs Inc

Những ảnh gần đây nhất của làng Kfarkela cho thấy một chuỗi đốm trắng dọc theo con đường chính dẫn vào thị trấn. Ảnh chụp năm ngoái cho thấy cùng một con đường nhưng có nhà cửa và thảm thực vật xanh.

Xa hơn về phía nam, làng Meiss al-Jabal, cách Đường phân định xanh do Liên hợp quốc phân định ranh giới lãnh thổ Israel và Lebanon 700 mét, đã bị phá hủy đáng kể toàn bộ một dãy nhà gần trung tâm thị trấn.

Khu vực này, có kích thước khoảng 150 mét x 400 mét, trông giống như một mảng màu nâu cát, báo hiệu các tòa nhà ở đó đã bị san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh từ cùng tháng năm 2023 cho thấy một khu phố đông đúc với nhiều ngôi nhà.

Sau gần một năm giao tranh qua biên giới, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào miền nam Lebanon và xa hơn nữa. Quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công trên bộ dọc theo biên giới miền núi với Lebanon, tham gia vào các cuộc giao tranh dữ dội với các chiến binh Hezbollah trong một số làng mạc, thị trấn.

Đơn vị quản lý rủi ro thiên tai của Lebanon, đơn vị theo dõi cả nạn nhân và các cuộc tấn công vào các thị trấn cụ thể, cho biết 14 thị trấn đã phải hứng chịu tổng cộng 3.809 cuộc tấn công của Israel trong năm qua.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết vào ngày 24/10 rằng Israel đã tấn công hơn 3.200 mục tiêu ở miền nam Lebanon.

Quân đội cho biết họ tấn công các thị trấn ở miền nam Lebanon vì Hezbollah đã biến "các làng dân sự thành vùng chiến sự kiên cố", cất giấu vũ khí, chất nổ và xe cộ ở đó. Hezbollah phủ nhận việc sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự để tấn công hoặc cất giữ vũ khí.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: