Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi, cảnh báo gió mạnh trên biển

(CLO) Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, cảnh báo mưa vừa, mưa to và gió giật mạnh, đặc biệt là trên Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 14/7, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía Bắc đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông.

Hồi 16 giờ ngày 14/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9.

ap thap nhiet doi gay mua lon o nhieu noi canh bao gio manh tren bien hinh 1

Ảnh minh họa.

Trong 24 - 48 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Khoảng 16 giờ ngày 15/7, áp thấp ở vị trí trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 860 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, và còn tiếp tục mạnh thêm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão. Theo ông Hưởng, sau khi đi vào Biển Đông, đường đi của bão có nhiều kịch bản. Tuy nhiên, 2 khả năng cao nhất xảy ra là cơn bão đi theo hướng Bắc (tức là đi vào đất liền Trung Quốc) và đi theo phía Tây, tác động đến đất liền Việt Nam.

"Khả năng đi vào đất liền Trung Quốc có xác suất 50 - 60%, trường hợp này ít tác động đến đất liền Việt Nam, chỉ có tác động trên Biển Đông. Khả năng còn lại là đi vào đất liền Việt Nam, nếu điều này xảy ra, cơn bão sẽ gây ra mưa rất lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ", ông Hưởng nói, và cho hay, vẫn có nhiều sự biến đổi của cơn bão.

Trước đó, tối 14/7, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ, khu vực vùng núi Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/7 đến 3 giờ ngày 15/7 có nơi trên 80 mm như: Tà Tổng 2 (Lai Châu) 123,6 mm, Huổi Leng (Điện Biên) 152 mm, Suối Bau (Sơn La) 81 mm, Nghĩa Đô (Lào Cai) 100 mm, Thuận Hòa (Hà Giang) 102 mm, La Tô (Gia Lai) 206,4 mm, Ia Dom (Kon Tum) 136,4 mm…

Trong sáng 15/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm; vùng đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Ngày và đêm 15.7, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới (sau có khả năng mạnh lên thành bão) kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên ngày và đêm 15.7, ở vùng biển phía Đông và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 16/7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12; sóng biển 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Ngày và đêm 16.7, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển 3,5 - 4,5 m; biển động mạnh.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: