Armenia tố Azerbaijan huy động quân ở khu vực biên giới

(CLO) Armenia tuyên bố Azerbaijan sẽ sớm tham gia vào một "hành động khiêu khích quân sự" mới. Thông báo này được đưa ra khi Armenia đang tìm kiếm sự phối hợp an ninh chặt chẽ hơn với Mỹ.

Armenia hôm thứ Năm (7/9) cho biết đối thủ trong khu vực của họ là Azerbaijan đang điều động quân đội ở các khu vực biên giới chung.

armenia to azerbaijan huy dong quan o khu vuc bien gioi hinh 1

Ảnh: DW

Bài liên quan

Armenia và Azerbaijan sắp tổ chức hòa đàm tại Mỹ

Cửa khẩu Thổ Nhĩ Kỳ - Armenia lần đầu mở cửa sau 35 năm để cho phép viện trợ

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi lên án cuộc tấn công của Azerbaijan vào Armenia

LHQ hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan

Armenia và Azerbaijan gần đây đã xảy ra chiến tranh vào năm 2020 liên quan tới vùng đất Nagorno-Karabakh, nơi có đa số người Armenia sinh sống. Lệnh ngừng bắn năm đó đã dẫn đến việc Azerbaijan giành lại lãnh thổ trong khu vực và Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực xung đột.

“Azerbaijan đã tập trung lực lượng dọc theo Nagorno-Karabakh và ở biên giới với Armenia trong vài ngày qua”, Thủ tướng Nikol Pashinyan nói với các quan chức chính phủ, đồng thời nói thêm rằng “tình hình chính trị-quân sự trong khu vực đã trở nên phức tạp”.

Ông Pashinyan cho biết Azerbaijan đang "có ý định thực hiện một hành động khiêu khích quân sự mới chống lại Nagorno-Karabakh và Armenia".

Bộ Ngoại giao Azerbaijan đã phản đối những tuyên bố này. “Armenia phải từ bỏ các yêu sách đối với lãnh thổ của Azerbaijan, chấm dứt các hành động khiêu khích quân sự-chính trị và ngừng tạo ra trở ngại cho tiến trình hòa bình”, Bộ này cho hay.

Armenia đã bày tỏ sự tức giận trước việc Azerbaijan phong tỏa Hành lang Lachin, điểm tiếp cận duy nhất của nước này vào Nagorno-Karabakh. Liên hợp quốc đã kêu gọi Azerbaijan dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì điều này gây ra tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trong khu vực.

Ông Elchin Amirbayov, đại diện của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt, nói rằng không có sự phong tỏa nào ở hành lang, và "những người theo đường lối ly khai cứng rắn" mới là những người đang giữ người dân Nagorno-Karabakh làm con tin.

Chính phủ Armenia hôm 6/9 cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ từ ngày 11 đến ngày 20/9.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/9 cho biết các cuộc tập trận làm tổn hại đến sự ổn định trong khu vực, đồng thời nói thêm rằng “Nga tiếp tục thực hiện vai trò là người bảo đảm an ninh”.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: