UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản số 11651/UBND-VP ngày 21/9/2022 gửi Sở Xây dựng và UBND thị xã Phú Mỹ về việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án cảng Mỹ Xuân A của công ty TNHH Cảng quốc tế Mỹ Xuân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.
"Đền Phúc Giang" gần hoàn thành vào cuối tháng 8/2022. Ảnh: Phú Mỹ.
Theo đó, lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại cảng Mỹ Xuân A và cáo báo kết quả cho UBND tỉnh.
Trước đó vào cuối tháng 7/2022, tại cảng Mỹ Xuân A, cơ quan chức năng phát hiện một công trình xây dựng khoảng 300m2 có kiến trúc giống đền thờ tại khu vực dự án cảng Mỹ Xuân A được gọi với tên “đền Phúc Giang” đang gần hoàn thiện.
UBND thị xã Phú Mỹ yêu cầu Công ty TNHH Cảng quốc tế Mỹ Xuân ngừng thi công công trình, mời các sở ngành của tỉnh và đại diện công ty đến kiểm tra thực tế công trình. Chính quyền địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng, đối với chủ đầu tư, yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên sau đó, công trình này tiếp tục được thi công.
Đến ngày 30/8, đoàn kiểm tra của thị xã Phú Mỹ và Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra và phát hiện chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện để làm lễ khánh thành “đền Phúc Giang” dự kiến kéo dài từ ngày 3 đến ngày 5/9.
Thị xã Phú Mỹ đã giao UBND phường Mỹ Xuân bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra kể cả ngày nghỉ, lễ đối với khu vực xây dựng công trình để ngăn việc tiếp tục thi công, ngăn chặn việc tổ chức khánh thành “đền Phúc Giang”.
Tại cuộc họp ngày 8/9 giữa Sở Xây dựng, UBND thị xã Phú Mỹ và đại diện Công ty TNHH Cảng quốc tế Mỹ Xuân đã thống nhất phương án xử lý là chủ đầu tư tự tổ chức phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng không phép trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 8/9.
Trao đổi với phóng viên Nhà báo & Công luận vào chiều 26/9, ông Nguyễn Văn Thắm - Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, đến hiện tại công trình không phép “đền Phúc Giang” vẫn chưa được chủ đầu tư tháo dỡ xong như cam kết trước đó. Hiện công trình đang được rào chắn, một số bức phù điêu, các tượng rồng và phượng đã được tháo đi, vài mảng tường được đập xuống.
Về lý do, ông Thắm cho biết kết cấu của công trình phần lớn bằng bê tông cốt thép rất chắc chắn, để phá dỡ cần phải có máy móc chuyên dụng loại lớn. Hơn nữa, thời tiết những ngày qua mưa gió nhiều nên công việc tháo dỡ, huy động máy móc chuyên dụng chậm.
“Phía chủ đầu tư đang huy động các loại máy móc lớn để thực hiện cam kết phá dỡ trong thời gian tới. Chính quyền địa phương vẫn giám sát chặt chẽ việc này”, ông Thắm nói.
Đại diện Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết công trình này chưa hoàn thành tháo dỡ với cùng lý do trên. Ngày mai lực lượng thanh tra sẽ tiếp tục đến hiện trường theo dõi tiến độ tháo dỡ công trình này.