Bá Thước (Thanh Hoá) vươn lên mạnh mẽ để sớm thoát nghèo

(CLO) Bá Thước là một trong 6 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá và 62 huyện nghèo của cả nước, song nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, chính quyền các cấp và sự nỗ lực vươn lên của người dân đang từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng thứ 9 toàn tỉnh

Bá Thước là huyện miền núi cao, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, hợp điểm giao thông miền núi của tỉnh; trong đó Đồng Tâm là nơi tiếp giáp trung chuyển lên các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát.

Với diện tích tự nhiên rộng lớn, giàu tài nguyên rừng, diện tích đất trồng lúa bình quân đầu người cao và màu mỡ hơn nhiều so với các huyện miền núi khác. Trên địa bàn huyện Bá Thước có các tiểu vùng khí hậu ôn đới mát mẻ, như: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Khu vực Son Bá Mười; nhiều tuyến giao thông đường bộ chiến lược quan trọng đi qua như Quốc lộ 217, 15 và đã hình thành một số cơ sở sản xuất công nghiệp lớn,...

ba thuoc thanh hoa vuon len manh me de som thoat ngheo hinh 1

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá cùng đoàn công tác huyện Bá Thước xem sơ đồ cụm công nghiệp Điền Trung.

Tại đây, đồng bào các dân tộc có truyền thống cách mạng, cần cù trong lao động, sản xuất, có bản sắc văn hóa lâu đời, đồng thời có sự giao thoa, tiếp biến của nhiều nền văn hóa tiến bộ... Bá Thước đang hội đủ nhiều tiềm năng, thế mạnh và còn nhiều dư địa phát triển, được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Bá Thước vẫn đạt được nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, có 25/27 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

ba thuoc thanh hoa vuon len manh me de som thoat ngheo hinh 2

Công trình nước sạch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Nổi bật là các ngành kinh tế vẫn có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng thứ 9 toàn tỉnh và đứng thứ 2 trong 11 huyện miền núi,  thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 22 trong toàn tỉnh và đứng thứ nhất trong 6 huyện nghèo của tỉnh.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bá Thước cả năm ước thực hiện là 113.323,0 triệu đồng, tăng 69,5% so với dự toán tỉnh giao và tăng 13,8% so với dự toán  huyện giao, một số chỉ tiêu thu ngân sách đạt cao so với dự toán.

Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp được đẩy mạnh, vốn đầu tư phát triển tăng cao so với kế hoạch đạt 1.812 tỷ đồng, đứng thứ 6 trong 11 huyện miền núi và đứng thứ nhất trong 6 huyện nghèo của tỉnh; lượng khách du lịch tiếp tục tăng cao; phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, thành lập Hợp tác xã đạt cao so với kế hoạch.

ba thuoc thanh hoa vuon len manh me de som thoat ngheo hinh 3

Lễ hội Mường Khô được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Đặc biệt, Lễ hội Mường Khô đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; công tác phát triển Đảng đạt những kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời.

Nhằm phát huy tối đa những lợi thế, thúc đẩy thu hút đầu tư, những năm qua huyện Bá Thước đã và đang triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tiếp cận vốn, đất đai, lao động, nguyên vật liệu, thông tin, khoa học - công nghệ... phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

ba thuoc thanh hoa vuon len manh me de som thoat ngheo hinh 4

Lễ hội Mường Khô được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023, huyện Bá Thước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như kết quả xây dựng Nông thôn mới của huyện, xã so với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn chênh lệch khá lớn; Số lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương tuy nhiên năm 2023 được công nhận thêm 5 sản phẩm nâng số lượng lên 10 sản phẩm. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm; việc thực hiện các thủ tục đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm…

Chia sẻ với báo Nhà báo & Công luận, ông Ngọ Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Bá Thước có thuận lợi riêng đó là các chính sách hỗ trợ cho huyện nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia đang trong giai đoạn được triển khai đồng bộ và lợi thế về phát triển du lịch.

Tuy nhiên, các khó khăn, thách thức vẫn rất lớn, sản xuất kinh doanh, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, chất lượng lao động thấp; rủi ro về chuỗi cung ứng, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn chậm phục hồi; hạ tầng công nghiệp hạn chế,... cùng với những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, môi trường, thời tiết bất thường, biến đổi khí hậu là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trước tình hình trên, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong huyện phải nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nỗ lực thoát nghèo

Là một trong 6 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá và 74 huyện nghèo của cả nước, huyện Bá Thước đang từng bước vươn lên thoát nghèo, phấn đấu đến năm 2025 ra khỏi danh sách huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh. Nhằm tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, huyện Bá Thước đã tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất đến người dân. Minh chứng bằng việc đã có hàng nghìn hộ gia đình là người dân tộc thiểu số trên địa bàn được hỗ trợ vay vốn để mua cây giống, phân bón, xây dựng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân.

ba thuoc thanh hoa vuon len manh me de som thoat ngheo hinh 5

Khánh thành, bàn giao lớp học mẫu giáo điểm Trường mầm non thôn Mý.

Từ kết quả đầu tư thực địa và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, các hộ gia đình nghèo là người dân tộc thiểu số đã xây dựng thành công hàng chục mô hình giảm nghèo, như: mô hình nuôi bò sinh sản tại các xã Điền Quang, Ái Thượng; mô hình trồng rau an toàn tại các xã Điền Lư, Thành Lâm, Lũng Cao; mô hình trồng rừng, kết hợp chăn nuôi tại các xã Thành Sơn, Cổ Lũng, Thiết Ống. Các mô hình này đã và đang được nhân rộng trong cộng đồng, theo hướng nông dân tự đầu tư, Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xóa đói, giảm nghèo của huyện đã đạt được kết quả khả quan. Theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 17,58% (giảm 6,28%), tỷ lệ hộ cận nghèo 17,58% (giảm 8,35%). Toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho khoảng  2.000 người đạt 100% kế hoạch năm, trong đó có 262 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng  đạt 218,3% so với kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ ra khỏi danh sách 62 huyện nghèo của cả nước.

ba thuoc thanh hoa vuon len manh me de som thoat ngheo hinh 6

Huyện Bá Thước tặng Giấy khen cho công dân dũng cảm cứu người đuối nước.

Những giải pháp thiết thực hỗ trợ trực tiếp về nhà ở, chuyển đổi nghề, đào tạo nghề, phát triển sản xuất, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, giúp đồng bào dân tộc thiểu số miền núi xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng các xã, thôn đặc biệt khó khăn là giải pháp căn cơ thì mới giải quyết được vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng xã thôn đặc biệt khó khăn.

Trong giai đoạn từ năm 2020 – 2023, huyện Bá Thước được đầu tư 78 hạng mục công trình, các hạng mục công trình chủ yếu là đường thôn bản, nhà văn hóa thôn. Đến nay, các Dự án này ở các xã, các thôn đặc biệt khó khăn đã góp phần tích cực giảm lầy lội, người dân đi lại thuận tiện hơn, người dân dân tộc thiểu số có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng.

Đưa du lịch thành ngành phát triển mũi nhọn

Bá Thước có diện tích tự nhiên trên 77 nghìn ha, chủ yếu là rừng núi, với hệ sinh thái đa dạng và khí hậu tương đối ôn hòa. Đây được xem là điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Điều đáng nói là, nhiều thôn, bản người Thái, người Mường còn giữ được không gian văn hóa vùng đặc trưng của đồng bào dân tộc.

Xác định phát triển du lịch cộng đồng là đòn bẩy không chỉ giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, huyện Bá Thước đã kêu gọi một số công ty đầu tư vào các loại hình dịch vụ du lịch tại bản Hiêu, bản Đôn, bản Kho Mường...

Bên cạnh đó, Bá Thước còn tăng cường công tác quảng bá du lịch cộng đồng, khôi phục các loại hình văn hóa truyền thống, các sản phẩm đặc trưng, quản lý, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, các di tích đã được xếp hạng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng điểm thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại các điểm du lịch cộng đồng...

ba thuoc thanh hoa vuon len manh me de som thoat ngheo hinh 7

Khu du lịch Pù Luông được nhiều lượt du khách ghé thăm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, huyện Bá Thước đã khôi phục nghề dệt thổ cẩm làng Lặn Ngoài, xã Lũng Niêm, góp phần giải quyết việc làm cho gần 100 lao động, làng nghề thôn Tôm, xã Ban Công, thu hút 40 lao động... 

Bên cạnh việc phục dựng các làn điệu hát, múa của đồng bào các dân tộc, những năm qua, huyện Bá Thước đã chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh; trùng tu, tôn tạo lại các di tích lịch sử, di tích khảo cổ. 

Hiện, toàn huyện có hơn 55 di tích, với nhiều loại hình phong phú như: Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khảo cổ học; số lượng di tích cấp tỉnh được xếp hạng đến nay là 9 di tích, gồm: Mái Đá Điều (xã Hạ Trung), hang Cổ sinh làng Tráng (thị trấn Cành Nàng), hang Thiết Ống (xã Thiết Ống), hang Bụt – hang nước (xã Điền Hạ), hang cá Văn Nho (xã Văn Nho); Đồn, sân bay Cổ Lũng (xã Cổ Lũng), thác Muốn (xã Điền Quang), thác Hiêu (xã Cổ Lũng), Đền thờ Quận công Hà Công Thái (xã Điền Trung). Có một số địa phương còn tổ chức các hội thi hát ru, Xường Mường, Khặp Thái, thi đánh trống Ràm... được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Nhờ những động thái tích cực từ chính quyền và người dân địa phương, huyện Bá Thước đã có trên 60 cơ sở lưu trú cộng đồng theo hình thức homestay. Ngoài ra, còn có hơn 100 hộ được hưởng lợi gián tiếp từ việc tham gia chăn nuôi, trồng rau sạch, dệt thổ cẩm và các dịch vụ khác... cung cấp cho các nhà hàng, phục vụ khách du lịch.

ba thuoc thanh hoa vuon len manh me de som thoat ngheo hinh 8

Một góc khu du lịch Pù Luông.

Cũng theo ông Ngọ Đình Hải - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước chia sẻ, huyện đưa ra nhiệm vụ năm 2024 là khai thác hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ du lịch có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh; xây dựng các tuyến, sản phẩm du lịch kết nối giữa các khu, điểm du lịch với các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của huyện.

Cùng đó, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường. Tập trung xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch huyện Bá Thước giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có thể thấy, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, huyện Bá Thước đang tập trung nguồn lực để phát triển du lịch của địa phương lên tầm cao mới. Và với hướng đi đúng, cách làm hiệu quả, trong tương lai không xa, Bá Thước sẽ là một trong những điểm sáng trên bản đồ du lịch xứ Thanh.

Hà Anh

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

(NB&CL) Xác định việc phát triển không gian công cộng, cải tạo cảnh quan và môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn mới, thời gian qua xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã tập trung triển khai nhiều công trình công viên cây xanh, vườn hoa, ao hồ sinh thái và sân thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

(CLO) Việc đưa Bến Mũi Tấn (Gia Lai) đi vào hoạt động thay thế điểm đón khách tại Cảng cá Quy Nhơn không chỉ góp phần giảm tải hạ tầng nghề cá mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh văn minh, hiện đại và thân thiện hơn cho hành trình đến hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

(CLO) Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức cùng người lao động trong mọi lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2026 - 2027.

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ảnh minh hoạ

Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm 8 địa phương chậm báo cáo dự án đất đai

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Chưa đầy nửa năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước tại phường Dương Nội ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm được thành phố và HĐND phường giao năm 2026. Kết quả đột phá này đang tạo tiền đề vững chắc để Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân ngay trong năm đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

(CLO) Sau 3 mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia đồng hành. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được phát động với 52 hạng mục, hướng tới tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

(CLO) Phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong lúc đi làm rẫy, một người dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đã chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương để cứu hộ, bảo tồn. Hành động đẹp này được chính quyền biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo hướng chặt chẽ hơn. Bài thi lý thuyết tăng số lượng câu hỏi, bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tai nạn, trong khi phần thực hành được thiết kế sát với các tình huống giao thông thực tế.

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

Lớp học đặc biệt ngoài đồng ruộng dành cho 'khối nghỉ hè'

(CLO) Không có bảng đen, phấn trắng hay giáo án cố định, mỗi buổi học là một hoạt động trải nghiệm khác nhau gắn với đời sống nông thôn như gặt lúa, cấy lúa, mò cua, bắt ốc, bắt cá… mà anh Phan Văn Phương hướng dẫn cho những đứa trẻ ở Nghệ An. Những công việc vốn quen thuộc với thế hệ cha ông nay lại trở thành trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn đối với trẻ em dịp nghỉ hè.

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

Người lính già dành gần hai thập kỷ tìm dấu tích đồng đội hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968

(CLO) Chiến tranh đã lùi xa gần sáu thập kỷ, nhưng lời hẹn với những đồng đội nằm lại chiến trường Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa khép lại trong lòng Đại tá Trần Thanh Hòa. Ở tuổi xế chiều, ông dành gần hai thập kỷ lần tìm từng dấu vết, từng ký ức còn sót lại với mong muốn đưa những người lính năm xưa trở về với đất mẹ.

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

Hà Nội: Cháy nhà trong Khu đô thị Văn Phú

(CLO) Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vào tối 15/6. Đám cháy xuất phát từ tầng 4 của căn biệt thự liền kề, không ghi nhận thiệt hại về người.

Trận kéo co thu hút gần 1.000 người dân mừng sáp nhập khối

Trận kéo co thu hút gần 1.000 người dân mừng sáp nhập khối

(CLO) Một cuộc thi kéo co chưa có tiền lệ ở phường Tân Mai (Nghệ An) đã thu hút gần 1.000 người dân tham gia. Theo chính quyền địa phương, thành công lớn nhất của trận kéo co là thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó của nhân dân 2 khối khi sáp nhập.

Cỡ chữ bài viết: