Bắc Giang: Hơn 99% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

(CLO) Dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành GD-ĐT Bắc Giang chủ động thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa bảo đảm an toàn, phòng dịch ở các cấp độ khác nhau trong trường học vừa tổ chức tốt hoạt động dạy và học. Điểm nhấn đáng chú ý trong thành tích chung của ngành là tỉ lệ 99% học sinh THPT đỗ tốt nghiệp.

Năm học 2019-2020, dịch bệnh Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình giảng dạy song toàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó, điều chỉnh nội dung, chương trình, thời gian năm học phù hợp. Toàn ngành vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục, duy trì các hoạt động giáo dục.

Có thể kể tới những khó khăn tác động lớn đối với ngành như: Dịch bệnh kéo dài khiến học sinh không thể đến trường vì phải giãn cách xã hội. Học sinh mầm non, tiểu học, THCS phải nghỉ học tròn 03 tháng, từ đầu tháng 02 đến hết 02/5/2020; học sinh THPT nghỉ hơn 01 tháng, đi học trở lại rồi cũng phải tạm dừng đến trường, kéo theo các hoạt động giáo dục phải tạm dừng lại hoặc không tổ chức (dừng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, chưa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 cấp ngành và tuyên dương HSG quốc gia năm học 2019-2020,...);

Thời gian năm học phải kéo dài thêm 1,5 tháng đến 15/7/2020;  Học sinh đi học trở lại khi đã giữa mùa hè, thời tiết khắc nghiệt; Các kỳ thi phải hoãn lại, lùi thời gian đến gần 01 tháng (thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh lớp 10); Sát ngày thi tốt nghiệp thì dịch bất ngờ bùng phát trở lại, lây lan trong cộng đồng, trong đó xuất hiện ca nhiễm tại Bắc Giang ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ thi. Bộ GD&ĐT phải quyết định thi 2 đợt; Bắc Giang có 18 thí sinh thuộc vùng cách ly y tế phải thi đợt 2, tới sát ngày khai giảng (03-04/9/2020) mới được dự thi;

Ngày khai trường mà dịch bệnh vẫn có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng, nhiều địa phương có thể phải tổ chức khai giảng trực tuyến gây ra những lo lắng trong phụ huynh học sinh và xã hội; Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn, nhiều nhà giáo và người lao động không có việc làm, thu nhập. Bắc Giang có hơn 3.000 nhà giáo khó khăn. Rất nhiều cán bộ quản lý, giáo viên không có nghỉ hè, vì phải tham gia các kỳ thi kéo dài từ 16/7 đến nay; đồng thời chuẩn bị nhiều nội dung cho khai giảng năm học mới.

Công tác phòng chống dịch được ngành GD-ĐT Bắc Giang đặc biệt quan tâm. Ảnh: Dương Lâm

Công tác phòng chống dịch được ngành GD-ĐT Bắc Giang đặc biệt quan tâm. Ảnh: Dương Lâm

Vượt qua những khó khăn đó, tổng kết năm học 2019-2020, ngành GD-ĐT đã có những điểm nhấn như: Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) diễn ra an toàn, đúng quy chế, bảo đảm quyền lợi của học sinh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 12 toàn tỉnh đạt hơn 99%; một số môn có điểm trung bình cao hơn mặt bằng chung toàn quốc.

Trao đổi với PV, thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang chia sẻ: "Năm học vừa qua thực sự là một năm học mà thầy và trò đều phải nỗ lực hết mình. Vừa căng sức chống dịch, vừa học tập và hoàn thiện kiến thức. Với học sinh nhà trường, đặc biệt là khối 12 đã hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia với tỉ lệ gần 100% các em đỗ tốt nghiệp và có nhiều lựa chọn vào các trường đại học Top đầu".

Ông Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dương Lâm

Ông Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dương Lâm

Phát biểu tại hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và chuẩn bị năm học 2020-2021, ông Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: "Thời gian tới, ngành GD-ĐT cần tiếp tục chủ động để hướng đến việc dạy và học thật tốt. Các đơn vị liên quan cần kịp thời rà soát, đề xuất với tỉnh bãi bỏ các quy định không phù hợp và đề xuất giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Đánh giá lại nhu cầu sử dụng giáo viên, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, đào tạo để đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới".

Năm học 2020-2021 ngành Giáo dục - Đào tạo Bắc Giang bám sát chủ đề  “Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình GDPT...

 Dương Lâm 

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: