Tình trạng “làm giả ăn thật” trong giáo dục đại học - lỗi từ đâu?

(NB&CL) Nhiều sai phạm được các cơ quan quản lý chỉ ra nhưng tình trạng các trường đại học vẫn không rút ra kinh nghiệm, “vẫn chứng nào, tật nấy” đang là vấn đề đáng báo động hiện nay. Theo các chuyên gia, lỗi này đến từ nhiều phía trong đó có vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Bát nháo trong tuyển sinh, đào tạo

Hiện nay, một số trường đại học bất chấp các quy định của Bộ GD&ĐT tiến hành tuyển sinh, đào tạo bừa bãi khiến dư luận hết sức bức xúc. Tình trạng này đã đến mức báo động, mặc dù nhiều trường đã bị thanh tra phát hiện và xử lý. Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi, tại sao câu chuyện về sai phạm trong đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô đã bị xử lý, sai phạm trong đào tạo cấp bằng của Trường Đại học Điện lực đã được vạch ra nhưng nhiều trường vẫn tiếp tục vi phạm? Điển hình cho vấn đề bất chấp dư luận và quy định pháp luật phải kể tới sai phạm có hệ thống tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội).

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ - nơi tồn tại nhiều sai phạm một cách có hệ thống (Ảnh: internet).

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ - nơi tồn tại nhiều sai phạm một cách có hệ thống (Ảnh: internet).

Với các con số mà thanh tra Bộ GD&ĐT đã chỉ ra khiến nhiều người giật mình, thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng cần thiết đóng cửa các ngành học, thậm chí là đóng cửa trường. Cụ thể, thanh tra Bộ GD&ĐT đã chỉ ra, năm 2017, trường này tuyển sinh trình độ thạc sĩ vượt chỉ tiêu được thông báo. Trong đó khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) vượt 79%; khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y) vượt 35%.

Năm 2018, tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu trường tự xác định ở một số ngành/chuyên ngành. Cụ thể, ngành Tài chính - ngân hàng vượt 36%; ngành Quản lý kinh tế vượt 96,6%; ngành Quản lý công vượt 98%. Năm 2019, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ 9/10 ngành/chuyên ngành vượt năng lực đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong đó, ngành Quản lý công vượt 236%.

Đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy, năm 2018 trường vượt 30,7% và năm 2019 vượt 46,3% so với chỉ tiêu trường tự xác định. Đặc biệt năm 2017, trường không được thông báo chỉ tiêu văn bằng 2 khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng) nhưng trường vẫn tuyển sinh và đào tạo 138 sinh viên ngành ngôn ngữ Anh thuộc khối ngành này. Năm 2018, trường tự xác định chỉ tiêu nhưng không có chỉ tiêu văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh nhưng trường vẫn tuyển 342 sinh viên cho ngành này…

Các chuyên gia về giáo dục cho rằng, với hàng loạt các sai phạm, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang biến tướng và chưa chắc đã xứng đáng là một trường đại học. Nhất là đội ngũ lãnh đạo nhà trường và các giảng viên còn cần xem xét lại việc “đứng trên bục giảng”, khi chính họ là nhân tố làm méo mó môi trường giáo dục đại học.

Từ các vụ việc có thể thấy các sai phạm trong đào tạo ở bậc đại học không hề giảm đi mà ngược lại những vụ việc bị phát hiện sau thậm chí có mức độ nghiêm trọng và ngang ngược hơn sai phạm trước.  Điều này chẳng khác nào đang thách thức dư luận, thách thức pháp luật.

Phải xử lý nghiêm, không được có vùng cấm

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về các sai phạm của nhà trường, ông Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, sai phạm nhưng… chất lượng vẫn tốt(!?).

Thậm chí, ông Hóa còn cho biết: “Đã nộp tiền phạt rồi, năm nay không được đào tạo nhiều nữa, có thế thôi. Nếu chưa rõ vấn đề thì lên Bộ mà hỏi”. Thái độ phản ứng của ông Hóa phần nào lý giải được vì sao Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ lại bất chấp quy định, đào tạo tràn lan, đào tạo xem thường các quy định của Bộ GD&ĐT đến như vậy.

Giáo dục đại học luôn được xã hội kỳ vọng và quan tâm lớn (ảnh minh họa).

Giáo dục đại học luôn được xã hội kỳ vọng và quan tâm lớn (ảnh minh họa).

Liên quan đến các sai phạm trong đào tạo ở các trường đại học hiện nay, trao đổi với phóng viên Báo NB&CL, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nêu quan điểm, những trường đào tạo bất chấp quy định của Bộ thì nên cho dừng đào tạo, đóng cửa một số ngành thậm chí đóng cửa trường để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Đồng quan điểm, Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho rằng, đã là trường đại học thì dứt khoát không được làm điều sai phạm. Vì mình là trường đào tạo ra cán bộ, dù là cán bộ gì đi nữa thì cũng phải mô phạm. Các trường đại học trước hết phải xác định như vậy. Còn các trường đã cố tình sai phạm, bất chấp quy định, dư luận xã hội thì phải bị xử lý đến cùng. Nếu chế tài phạt nhẹ chưa đủ mạnh để răn đe thì cần phải xử lý nghiêm khắc thậm chí không cho tuyển sinh, không cho dạy học.

Không chỉ xử lý nghiêm đối với nhà trường mà đối với lãnh đạo của nhà trường cũng phải xử lý trách nhiệm. Những người đứng đầu trong nhà trường phải bị xử lý nghiêm về mặt chính quyền và về mặt Đảng. “Nếu xử  nghiêm minh để làm gương thì gian lận, sai trái sẽ không đến mức phức tạp như bây giờ. Cần nghiên cứu thêm chế tài để ai khi làm sai cũng thấy được kết quả sẽ chịu thua thiệt, cuối cùng bị trừng phạt. Ví dụ như bên Trung Đông “ai ăn cắp sẽ bị chặt tay” chỉ cần làm một số trường hợp thì sau không ai dám ăn cắp nữa”.

Trong vấn đề xử lý sai phạm đáng lẽ Bộ GD&ĐT và Thanh tra Bộ GD&ĐT phải nhất quán trong xử lý, không nên để tình trạng “bên trọng, bên khinh” trong giải quyết sai phạm. Tuy nhiên thực tế có nhiều dấu hiệu không công bằng. Đơn cử như việc đăng công khai kết luận thanh tra trên website của Bộ GD&ĐT hoặc web của Thanh tra của Bộ GD&ĐT nhưng rất lạ là có trường thì đăng, có trường lại không đăng.

Bàn về thực trạng này, ông Trần Xuân Nhĩ cho rằng đã là thanh tra thì phải công bằng, minh bạch còn không làm công bằng minh bạch là không được. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không có lý nơi này ta công bố một cách công khai trên web của thanh tra Bộ nhưng nơi kia lại không. Điều đó là không công bằng và không thể có chuyện không công bằng được trong thời đại này. “Sự không công bằng nhiều khi lại bắt nguồn từ việc khuất tất, chạy chọt. Cho nên cần phải làm rõ vì sao lại có sự không công bằng đó” - Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ đặt vấn đề.

Cơ quan quản lý cần xem lại mình

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo NB&CL, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhận định, gian lận trong đào tạo đại học có hai nguyên nhân. Trước hết là từ Bộ GD&ĐT nơi đặt ra các quy định nhiều khi không hợp lý cho nên ở cơ sở phải xé rào. Thực tế có nhiều quy định không hợp lý mà Bộ GD&ĐT không thay đổi kịp thời. Ngoài ra, cơ chế xin cho, nếu đơn vị này lên xin phép và cầm theo “cái gì đó” thì cơ quan quản lý cho. Cùng tình huống như vậy, có trường lại không được dẫn đến không công bằng. Những trường không được Bộ cho phép thì về tìm cách xé rào. Nguyên nhân từ phía nhà trường là xu hướng chạy theo kiếm tiền. Nếu tuyển được nhiều chỉ tiêu thì nguồn thu đủng đỉnh. Đây là điều sai  trái. 

Việc các trường cho rằng khi sai là nộp tiền coi như hết cho thấy nhận thức hết sức nguy hiểm của lãnh đạo các trường đại học. Vì hậu quả của sai phạm trong đào tạo đại học là tạo ra sản phẩm con người. Từng con người đó đi vào xã hội, nắm nhiều cương vị khác nhau. Với những người mang cái mác cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo chui thì nguy hại thật sự khó lường. Bàn về sự hống hách của một số lãnh đạo nhà trường khi cho rằng sai nộp tiền là hết, tiến sĩ Lê Viết Khuyến nhấn mạnh: “Chế tài xử lý hiện nay đều đủ chỉ có điều không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm. Có trường thì thực hiện nghiêm ngặt nhưng có trường lại lỏng lẻo mới dẫn đến tình trạng kéo dài nên lãnh đạo các nhà trường không sợ.

Do đó, cần thiết từ phía cơ quan quản lý xem lại mình, điều chỉnh các quy định. Còn về phía các nhà trường cũng phải nghiêm khắc. Để làm được điều này cần phải có giám sát xã hội. Không có tình trạng giấu diếm, bưng bít cho sai phạm còn nếu không có chỉ xử lý nội bộ thì không ăn thua gì”.

Qua trao đổi với các chuyên gia có thể thấy, sai phạm trong đào tạo đại học là rất nguy hại. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều trường đại học lại bất chấp quy định. Trong công tác quản lý lại chưa nhất quán dẫn đến tình trạng “nhờn luật”, xem thường luật.

Trinh Phúc

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: