Bắc Kạn: Chính quyền nỗ lực cùng Nhân dân 'rốn lũ' Nam Cường sớm ổn định lại cuộc sống

(CLO) Mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt 'rốn lũ' xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn nước dâng cao làm toàn bộ khu trung tâm chìm trong biển nước. Không chỉ thiệt hại về nhà cửa mà hoa màu, cây trồng của bà con bị mất trắng hoàn toàn. Hiện, mực nước trên một số vùng đã giảm xuống. Nước rút đến đâu, chính quyền cùng người dân hối hả dọn dẹp để khôi phục ổn định cuộc sống.

Theo thống kê từ Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, tính đến 15 giờ 30 ngày 9/9/2024, mưa to đã làm 1 người dân tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn bị thương nhẹ do cột nhà đổ; 855 nhà ở tại các huyện Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Mới, Ba Bể, Na Rì, thành phố Bắc Kạn, Chợ Đồn bị tốc mái, sạt lở, ngập nước. Trong đó, có 193 nhà ở Na Rì, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn phải di dời khẩn cấp; 18 nhà ở Na Rì bị cô lập do nước lũ; 17 nhà ở Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới bị ngập nước; 7 nhà ở Chợ Đồn, Bạch Thông bị sập hoàn toàn.

Toàn tỉnh có trên 800 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại; 122 chuồng trại chăn nuôi tại các huyện Chợ Mới, Na Rì, Chợ Đồn bị hư hỏng.

Trên các tuyến quốc lộ có 9 vị trí bị sạt lở đất đá, khối lượng khoảng 1.120 m3; 3 vị trí cây đổ xuống đường. Trên các tuyến tỉnh lộ có 3 đập tràn bị ngập; 4 vị trí cây đổ xuống đường; sạt lở đất đá khoảng 190.000 m3 đất, đá. Đường giao thông nông thôn bị sạt ta luy dương 78 vị trí với gần 6.000 m3 đất, đá.

Ngoài ra, có 38 công trình thủy lợi bị hư hỏng; 1 nhà xưởng tại thành phố Bắc Kạn bị sập mái; 18 cột điện tại huyện Chợ Mới, Na Rì, Ba Bể, thành phố Bắc Kạn, Chợ Đồn bị nghiêng, hư hỏng; 6 trường học tại Na Rì, Pác Nặm, Bạch Thông bị tốc mái; 7 công trình trụ sở UBND, trạm y tế, trụ sở công an xã, nhà văn hóa và 1 khu dân cư bị sạt lở taluy dương. Tại huyện Bạch Thông có 5 điểm sạt lở ảnh hưởng đến an toàn công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng với chiều dài 950 m.

Mưa lớn cũng đã gây ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng, thấp ở các xã Nam Mẫu, Khang Ninh, Nam Cường, thị trấn Yến Lạc… Ước thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 137,7 tỷ đồng.

bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 1

Ngập lụt tại xã Nam Cường huyện Chợ Đồn (ảnh báo BK)

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ban hành Công điện yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người dân là trên hết, khẩn trương tổ chức cứu chữa miễn phí những người bị thương; thăm hỏi, động viên kịp thời nhân dân vùng bị thiên tai, ngập lụt. Tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ dân khu vực bị cô lập, ngập lụt; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân mất nhà, các hộ dân đã di dời ra khỏi vùng ngập lụt. Tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng của Nhà nước; chủ động huy động nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, nhanh chóng ổn định lại đời sống của người dân, khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh.

Khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng; xử lý các vị trí sạt lở, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc; kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn tại các khu dân cư, hồ đập, công trình giao thông (đặc biệt là hệ thống cầu treo, cầu xây dựng lâu năm), đảm bảo giao thông thông suốt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mỳ tôm, hàng cứu trợ… cho người dân vùng còn bị cô lập, ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương...

Hiện, mực nước trên một số vùng đã giảm xuống. Nước rút đến đâu, chính quyền cùng người dân hối hả dọn dẹp để khôi phục ổn định cuộc sống.

Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã ghi nhận tại vùng 'rốn lũ' Nam Cường, huyện Chợ Đồn.

bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 2

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Chợ Đồn, tính đến sáng ngày 11/9, trên địa bàn toàn huyện đã có 557 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão, trong đó xã Nam Cường bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp là xã Xuân Lạc, Đồng Lạc, Bằng Phúc, Ngọc Phái...

bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 3

Toàn huyện có 237 ngôi nhà bị ngập nước, đất đã tràn vào nhà, riêng tại xã Nam Cường có 215 nhà buộc phải di dời, trong đó 152 nhà bị ngập hoàn toàn (ảnh báo BK)

bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 4

UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các xã, thị trấn khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ"; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở; chỉ đạo, phối hợp đơn vị quản lý các tuyến đường bị sạt lở khẩn trương thực hiện các biện pháp thông đường, cắm biển cảnh báo phương tiện, người dân không dừng đỗ tại các vị trí đã bị sạt lở.

bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 5

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, ngày 13 và 14/9/2024, Công đoàn cơ quan Huyện uỷ Chợ Đồn đã tổ chức hỗ trợ Nhân dân xã Nam Cường khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, giúp Nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống.

bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 6
bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 7

Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình quét dọn, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh môi trường……

bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 8
bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 9
bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 10
bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 11
bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 12

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của chính quyền huyện Chợ Đồn đối với Nhân dân xã Nam Cường

bac kan chinh quyen no luc cung nhan dan ron lu nam cuong som on dinh lai cuoc song hinh 13

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: