Bắc Kạn: Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, UBND tỉnh Bắc Kạn đã và đang chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp phóng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới; tăng cường các hoạt động truyền thông kịp thời thông tin, tuyên truyền đến nhân dân biết về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp và các hoạt động triển khai phòng chống dịch bệnh; kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất, thuốc… theo các phương án, cấp độ diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra máy phun hóa chất phòng chống dịch bệnh

Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra máy phun hóa chất phòng chống dịch bệnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước và tổ chức cách ly tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750. Đến nay, toàn bộ 324 người đã hoàn thành cách ly và trở về địa phương. Đồng thời tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận trong thời gian tiếp theo.

Cùng với đó, nhận thức vai trò công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền cùng các phòng, ban, ngành, đoàn thể tại địa bàn và các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; cấp phát tờ rơi, áp phích cho các xã, thị trấn tuyên truyền, phòng chống dịch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang phát động Lời kêu gọi chung tay ủng hộ phòng chống Covid-19. Nhiều tổ chức, cá nhân đã có sự đóng góp, tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động chuyên môn. Hơn 20 đội cơ động phản ứng nhanh trong toàn ngành trực thường trú sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Các phòng điều trị tại các cơ sở điều trị BVĐK tỉnh (40 giường) và Trung tâm y tế 08 huyện/thành phố (80 giường) sẵn sàng mọi điều kiện tiếp nhận và điều trị khi có bệnh nhân mắc Covid-19.

Sở Y tế phối hợp với Công an các huyện, thành phố giám sát, rà soát thống kê các trường hợp đi từ vùng dịch và tiếp tục rà soát để phân luồng cách ly khi cần thiết.

Công tác phun khử trùng đã được các địa phương, đơn vị tích cực triển khai. Trung tâm y tế các huyện, thành phố đã thực hiện phun tiêu độc, khử trùng tại tất cả các trường, lớp học, các khu tập trung đông người như bến xe, chợ… Nhiều đơn vị đã tổ chức phun khử trùng lần thứ 3.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thực hiện tuyên truyền cho giáo viên và học sinh các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi nghỉ học và khi trở lại trường. Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục đã chủ động tiến hành tổng vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn, khử trùng toàn bộ các lớp học, khu vực vệ sinh công cộng, khu vực sinh hoạt chung. Ngành giáo dục và Đào tạo  tỉnh này đã chỉ đạo các nhà trường quản lý học sinh, tuyên truyền các nội dung, thông điệp của ngành y tế đến toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh để chủ động giám sát tình hình sức khỏe của học sinh. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học trở lại. Đối với học sinh hiện nay đã trở lại trường (học sinh THPT) triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Với những nỗ lực trong phòng chống dịch bệnh của toàn tỉnh, hiện nay trên địa bàn Bắc Kạn chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid-19. Các trường hợp nghi ngờ đều được giám sát kịp thời. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời giao Sở Y tế rà soát, báo cáo cụ thể việc đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế để chủ động cho công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là trong tình huống dịch dự kiến có thể xảy ra trên địa bàn. UBND tỉnh giao UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng phương án về một tình huống dịch cụ thể (giả định có người nhiễm bệnh Covid-19) xảy ra tại địa bàn một phường (xã) để diễn tập các biện pháp phòng, chống dịch./.

P.V

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: