Bắc Kinh lần đầu vượt ngưỡng 40 độ C trong gần một thập kỷ

(CLO) Vào thứ Năm (22/6), nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tăng vọt lên trên 40 độ C lần đầu tiên kể từ năm 2014 và thậm chí phá kỷ lục về ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử.

Một trạm thời tiết ở vùng ngoại ô phía nam được coi là thước đo chính của Bắc Kinh đã ghi nhận 40,7 độ C vào lúc 2h30 chiều thứ Năm giờ địa phương, lần đầu tiên chạm ngưỡng 40 độ C kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2014. Thậm chí vào lúc 3h19 chiều, nhiệt độ còn tăng lên 41,1 độ C.

bac kinh lan dau vuot nguong 40 do c trong gan mot thap ky hinh 1

Thời tiết nắng nóng cực độ đang diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á, như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Ảnh: Reuters

Thậm chí, hôm nay còn đã trở thành ngày nóng nhất của Bắc Kinh trong tháng 6 kể từ khi các hồ sơ khí tượng hiện đại bắt đầu xuất hiện. Mức cao nhất mọi thời đại trước đó được ghi lại vào ngày 10 tháng 6 năm 1961, khi nhiệt độ tăng lên 40,6 độ C.

"Trước đây, trời chưa bao giờ nóng như thế này vào tháng 6, nhưng bây giờ nóng đến mức tay tôi run lên", một người dùng mạng xã hội Weibo viết. "Có phải ba mặt trời đang chiếu sáng Bắc Kinh lúc này không?", một người khác viết.

Tại thị trấn nhỏ Tanghekou ở phía đông bắc Bắc Kinh, nhiệt độ thậm chí lên tới 41,8 độ C, giành danh hiệu điểm nóng nhất ở Trung Quốc vào thứ Năm.

Bắc Kinh, thành phố có gần 22 triệu dân, đã đưa ra cảnh báo màu da cam, cảnh báo thời tiết cao thứ hai, cho biết nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C từ thứ Năm đến thứ Bảy.

Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Đông ở miền bắc và miền đông Trung Quốc đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng vào tuần trước, với việc cơ quan thời tiết quốc gia đưa ra cảnh báo về say nắng, sớm hơn gần hai tuần so với những năm trước.

Các đợt nắng nóng cũng khiến các cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực bảo vệ mùa màng, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và tạm dừng các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Cơ quan thời tiết của Bắc Kinh kêu gọi mọi người "tránh tập thể dục ngoài trời trong thời gian dài... và thực hiện các biện pháp hiệu quả để che chắn khỏi ánh nắng mặt trời".

Tại Thiên Tân, một thành phố cảng với dân số hơn 13 triệu người, nhu cầu điều hòa không khí tăng cao đã đẩy tải điện lưới lên 14,54 triệu kilowatt vào ngày 15 tháng 6, tăng 23% so với một năm trước đó; khiến thành phố này phải điều động công nhân tuần tra các đường hầm dưới lòng đất hàng ngày để đảm bảo dây cáp điện hoạt động tốt.

Hôm thứ Năm, nhiệt độ ở quận nội thành Thiên Tân lên tới 41,2 độ C, phá kỷ lục địa phương. Thành phố cũng đã đưa ra một cảnh báo màu da cam. Các quan chức cho biết "công chúng nên duy trì nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa" chống lại các cơn đột quỵ do sóng nhiệt.

Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ toàn cầu tăng - chủ yếu do đốt nhiên liệu hóa thạch - đang làm trầm trọng thêm thời tiết khắc nghiệt trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia ở châu Á đang phải trải qua những đợt nắng nóng chết người và nhiệt độ kỷ lục trong những tuần gần đây.

Huy Hoàng (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: