Bạc Liêu: Cho phép một số loại hình hoạt động trong thời gian phong tỏa

(CLO) Tỉnh Bạc Liêu cho phép một số loại hình hoạt động và một số lực lượng được di chuyển trong thời gian phong tỏa cách ly y tế nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.
Bạc Liêu cho phép một số lực lượng di chuyển làm nhiệm vụ trong thời gian phong tỏa cách ly y tế.

Bạc Liêu cho phép một số lực lượng di chuyển làm nhiệm vụ trong thời gian phong tỏa cách ly y tế.

Ngày 23/8, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn cho phép một số loại hình hoạt động và một số lực lượng được di chuyển để làm nhiệm vụ trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Theo đó, nhằm đảm bảo các hoạt động thiết trên địa bàn TP. Bạc Liêu trong thời gian phong tỏa cách ly y tế, một số loại hình như: siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quầy thuốc, lương thực, thực phẩm được hoạt động nhưng hạn chế về số lượng và phải thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đối với siêu thị, cửa hàng tiện lợi (hoạt động theo chuỗi hệ thống) được phép hoạt động nhưng hạn chế tối đa về số lượng nhân viên. Đặc biệt, không cho phép các phương tiện vận chuyển hàng hóa của siêu thị, cửa hàng từ ngoài tỉnh vào địa bàn, mà chỉ được sang xe tại khu vực chốt kiểm soát “vòng ngoài” của tỉnh rồi trung chuyển vào.

Riêng các cửa hàng, quầy thuốc điều trị bệnh cho người, tiểu thương buôn bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Bạc Liêu sẽ do Chủ tịch UBND các phường, xã quyết định về số lượng được hoạt động.

Ngoài việc cho phép một số loại hình hoạt động, tỉnh Bạc Liêu cũng ưu tiên cho một số lực lượng y tế; lực lượng vũ trang; Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh và TP. Bạc Liêu; phóng viên báo chí…được di chuyển để làm nhiệm vụ trong thời gian phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng nêu trên phải đảm bảo cao nhất các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, nhất là nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: