Bắc Ninh: Nhà hàng, quán cà phê chỉ được bán mang về, tài xế phải test Covid-19

(CLO) Kể từ ngày 22/7, mọi cửa hàng dịch vụ ăn uống, cà phê ở Bắc Ninh chỉ được phép bán mang về, tài xế và người trên xe khi vào địa bàn tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 tiếng.
Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Ngày 20/7, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh ra văn bản yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, từ 00h ngày 22/7, các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng dịch vụ ăn uống, cà phê, quán bán hàng ăn sáng không phục vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ bán hàng mang về.

Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối và các cơ sở kinh doanh khác khuyến khích giao hàng trực tuyến; người giao hàng bắt buộc thực hiện khai báo y tế điện tử và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người mua hàng trong quá trình giao hàng.

Đồng thời, các quầy hàng phải được sắp xếp phù hợp với quy mô, diện tích, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa tiếp xúc gần khi giao dịch. Chủ các cơ sở kinh doanh yêu cầu người mua hàng khai báo y tế bằng mã QR-Code; có sổ ghi chép nhanh thông tin người đến mua hàng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu giải quyết triệt để việc không cho hoạt động các chợ cóc, bán hàng rong, lều lán bán hàng, nhất là các khu vực gần khu công nghiệp, các tuyến đường gần các nhà trọ công nhân, cổng các nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp. Chính quyền địa phương hỗ trợ, hướng dẫn người bán hàng rong vào các khu chợ dân sinh, chợ đầu mối để quản lý.

Đối với các chợ tạm thuộc địa bàn, các địa phương lên phương án kẻ ô vị trí ngồi so le, đảm bảo giãn cách (chỉ cho phép người bán hàng là người thuộc thôn, khu phố của địa phương mình).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc di chuyển từ Bắc Ninh đến Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Bắc Ninh và ngược lại, chỉ giao hàng tại nơi đã đăng ký, có cam kết chỉ dừng đỗ và hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp khi giao hàng, tiếp nhiên liệu; lái xe và người trên xe phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR trong vòng 72 tiếng.

Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, không được tự ý di chuyển (đi mua thuốc, đi xét nghiệm…) mà phải thông tin ngay tới trạm y tế, cơ sở y tế gần nhất để đến lấy mẫu xét nghiệm. Các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cập nhật số điện thoại để người dân biết. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải có người trực đường dây nóng 24/24, tuyệt đối không để tình trạng người dân gọi điện đến mà không có người trả lời.

UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu người dân thực hiện 5K, hạn chế tối đa tập trung đông người tại các khu vực công cộng. Trong đó, UBND TP.Bắc Ninh tuyên truyền, yêu cầu người dân không tập thể dục, không tập trung trên 5 người ngoài đường và tại các khu vực công cộng bắt đầu từ 00h ngày 20/7 cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu 100% kỹ sư, nhân viên văn phòng, công nhân, người lao động làm việc trên các công trường xây dựng, các khu vực bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, cảng thủy nội địa, các khu vực bốc dỡ hàng hóa tại các bến bãi, khu dịch vụ kho vận, cảng logistics phải xét nghiệm tối thiểu 1 lần/tuần.

Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn thường xuyên cập nhật “Danh sách khu vực phong tỏa và địa bàn ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng” tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo địa chỉ: https://moh.gov.vn/ để có phương án tạm dừng tiếp nhận người lao động, hạn chế tiếp xúc đối với những người đến từ “vùng đỏ” các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần thông báo với đối tác của mình tại các tỉnh, thành phố có dịch nếu không cần thiết thì không về tỉnh Bắc Ninh để gặp gỡ, trao đổi làm việc; trường hợp bất khả kháng, phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR trong vòng 72 tiếng.

Cùng với đó, tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tối đa cho các phương tiện vận tải được lưu thông, nhất là xe chở công nhân, người lao động, chuyên gia, xe chở hàng hóa trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: