Bắc Ninh: Phạt 15 triệu đồng người đàn ông khai báo y tế gian dối

(CLO) Ngày 12/6, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết địa phương này vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với anh N.C.P. (SN 1994, xã Đại Đồng, Thanh Chương) số tiền 15 triệu đồng do có hành vi khai báo y tế gian dối.
Bắc Ninh phạt 15 triệu đồng người đàn ông vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: minh họa

Bắc Ninh phạt 15 triệu đồng người đàn ông vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: minh họa

Trước đó, vào ngày 1/6, anh P. bắt xe taxi từ Thuận Thành (Bắc Ninh) xuống bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) rồi đón xe về quê. Sáng 2/6, anh P. về đến nhà bố mẹ đẻ tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, sau đó đi khai báo y tế.

Tuy nhiên, trong tờ khai y tế của mình, anh P. ghi là đi từ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về quê.

Một lãnh đạo xã UBND Đại Đồng thông tin cho biết, nhận thấy việc công dân về địa phương từ vùng dịch đã khai báo y tế không trung thực, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã đã lập tổ công tác đến nhà anh P. xác minh. Đồng thời, xã đã yêu cầu công dân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin về nơi xuất phát, lộ trình trước khi về đến địa phương. 

Trước những căn cứ mà lực lượng chức năng đưa ra, anh P. đã phải thừa nhận về hành vi của mình. Sau khi phát hiện công dân khai báo y tế gian dối, UBND huyện Thanh Chương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh N.C.P. số tiền 15 triệu đồng.

Được biết, trong những ngày về quê, anh P. có tiếp xúc với bố mẹ đẻ và vợ con. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày đối với anh P. ngay sau khi phát hiện sự việc, đồng thời báo cáo với UBND huyện để xử lý.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: