Bác sĩ cảnh báo hiểm hoạ chết người do uống rượu từ cồn công nghiệp gắn mác 'rượu ngâm'

(CLO) Các bệnh nhân nhập viện với biểu hiện rối loạn hô hấp, toan chuyển hóa nặng; trong đó có 2 trường hợp bị tổn thương thần kinh thị giác do ngộ độc methanol, một nạn nhân trong vụ việc đã tử vong.

Các nạn nhân đều liên quan đến vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng xảy ra tại Hải Phòng được chuyển đến Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc, vụ ngộ độc bắt nguồn từ một bữa tiệc tối tại gia đình. Trong số 11 người tham dự, có 7 người đã uống khoảng 5 lít rượu tự ngâm thảo dược, được một người quen cung cấp và giới thiệu là “rượu có nguồn gốc”.

Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, các nạn nhân lần lượt xuất hiện triệu chứng bất thường như nhìn mờ, hoa mắt, chóng mặt, khó thở. Một người đã tử vong trước khi kịp đưa đi cấp cứu.

Ngày 18/12/2025, 6 bệnh nhân còn lại được chuyển đến Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu dao động từ 44,6 đến 256,9 mg/dL – mức cực kỳ nguy hiểm. Đáng chú ý, mẫu rượu các nạn nhân sử dụng chứa tới 30,3% methanol, trong khi hàm lượng ethanol chỉ đạt 1,84%.

ea4ef3b4-37f3-4a51-b959-1ae1e7ce2fa8_mceu_541050011767174883190.jpg
Mẫu rượu các nạn nhân sử dụng trong bữa ăn tối. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, khẳng định đây là rượu giả pha từ cồn công nghiệp methanol.

“Rượu gạo hay rượu truyền thống nếu có methanol thì cũng chỉ ở dạng vết, hoàn toàn không thể gây ra tình trạng ngộ độc nặng như vậy. Đây chắc chắn là rượu pha từ cồn công nghiệp”, TS Nguyên nhấn mạnh.

Methanol là một hóa chất công nghiệp cực độc, không màu, mùi vị khó phân biệt với ethanol. Khi mới uống, người sử dụng có thể có cảm giác say tương tự rượu thông thường, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, sau 8–48 giờ, methanol chuyển hóa thành axit formic, gây toan chuyển hóa nặng, tổn thương não, thần kinh thị giác, suy hô hấp và có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Theo Trung tâm Chống độc, tỷ lệ tử vong do ngộ độc methanol tại Việt Nam hiện ở mức rất cao, khoảng 30% ngay cả khi được điều trị tại cơ sở y tế chuyên sâu; con số này có thể lên tới 50% tại các vùng sâu, vùng xa.

Đáng lo ngại, bệnh cảnh mù mắt, hôn mê do methanol rất dễ bị nhầm lẫn với đột quỵ, dẫn đến chẩn đoán sai và chậm trễ trong xử trí.

Từ vụ việc tại Hải Phòng, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo về thực trạng rượu giả, cồn sát trùng giả chứa methanol vẫn âm thầm lưu hành trong cộng đồng.

Methanol là hóa chất công nghiệp được nhập khẩu và sản xuất với số lượng lớn, song công tác quản lý còn nhiều lỗ hổng, tạo điều kiện cho việc pha trộn trái phép thành rượu uống, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế.

ac43fb4a-dfa2-4d9b-885c-3cf08264f24a_mceu_67367499121767174905405.jpg
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận và điều trị cho nhiều ca ngộ độc rượu “rởm” chứa methanol. Ảnh: BVCC

TS Nguyên cho biết, tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, methanol dù được bán rộng rãi nhưng luôn được quản lý rất chặt chẽ: Đóng trong can lớn, có màu đặc trưng, dán nhãn rõ ràng là hóa chất công nghiệp nhằm tránh nhầm lẫn và sử dụng sai mục đích. Nhờ đó, các ca ngộ độc methanol nặng và tử vong hầu như rất hiếm gặp.

Trong khi đó, tại Việt Nam, dù đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc và tử vong do methanol trong rượu giả, số trường hợp sản xuất, buôn bán bị xử lý nghiêm còn rất hạn chế.

Đây được xem là lỗ hổng lớn trong quản lý hóa chất và an toàn thị trường. Nếu không sớm được khắc phục, nguy cơ ngộ độc rượu giả sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, liên hoan.

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Trung tâm Chống độc và Bệnh viện Bạch Mai đã báo cáo Bộ Y tế, đồng thời phối hợp với Sở Y tế và Công an địa phương để truy tìm nguồn gốc rượu độc, ngăn chặn nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.

Vụ ngộ độc methanol tại Hải Phòng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự dễ dãi trong quản lý hóa chất, quản lý thị trường rượu và những hiểm họa chết người từ các sản phẩm giả, kém chất lượng đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: