Bài 2: Chủ động, sáng tạo, đưa Chỉ thị số 43-CT/TƯ vào cuộc sống

(NB&CL) Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thời gian qua, Hội Nhà báo Hải Phòng đã có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu, nhiều hoạt động được Hội triển khai đảm bảo thiết thực hiệu quả gắn với hoạt động nghiệp vụ của hội viên nhà báo ở các cơ quan báo chí.

Bài liên quan

Bài 1: Tiếp tục củng cố hoạt động Hội, nâng cao chất lượng, nâng tầm vị thế

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ Chỉ thị số 43-CT/TW

Hiện nay, Hội Nhà báo Hải Phòng có 8 chi hội và liên chi hội với tổng số lên 449 hội viên, trong đó 395 hội viên đang công tác và sinh hoạt tại các Chi hội; Liên Chi hội, số còn lại là hội viên thuộc CLB Nhà báo cao tuổi. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Hội Nhà báo Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hướng dẫn các chi hội, liên chi hội, hội viên nhà báo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Lãnh đạo thành phố đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Hải Phòng nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).

Lãnh đạo thành phố đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Hải Phòng nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).

Nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng cho biết: “Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội. Từ đó, Thành ủy, UBND thành phố tin tưởng vào đội ngũ cán bộ Hội Nhà báo, giao dự thảo nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác báo chí và hoạt động Hội Nhà báo và các lĩnh vực quan trọng khác liên quan đến công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh thành phố. Đặc biệt tham gia xử lý các vấn đề nhạy cảm liên quan tới báo chí và dư luận xã hội. Đây là nguồn cổ vũ ý nghĩa để Hội Nhà báo tổ chức tốt các hoạt động của mình”.

Chính bởi vậy, để Chỉ thị số 43-CT/TƯ đi vào thực tế và phát huy được hiệu quả, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã có những chỉ đạo, kế hoạch nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW đến hội viên trên địa bàn. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nhà báo được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm mời tham dự các sự kiện lớn như: Đại hội Đảng bộ thành phố; Họp Phiên thường kỳ hằng tháng do UBND thành phố tổ chức; Các Kỳ họp của HĐND thành phố; Tham gia Hội nghị báo cáo viên hằng tháng do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức… Thông qua các sự kiện trên, lãnh đạo Hội có thêm được thông tin chuẩn xác về tình hình chính trị, kinh tế xã hội của thành phố để thực hiện tốt chức năng giám sát báo chí.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo

Cùng với sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, Hội Nhà báo Hải Phòng còn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Thành ủy, sự hợp tác phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông để Hội tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và nhận thức trong toàn thể cán bộ, hội viên về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Hội trong tình hình mới. Chú trọng giáo dục, động viên hội viên nhà báo thực hiện tốt 10 Điều quy định về đạo đức, nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Các nhà báo Hải Phòng luôn có mặt, phản ánh kịp thời mọi sự kiện kinh tế - xã hội của thành phố. (Trong ảnh: Phóng viên tác nghiệp tại lễ thông xe cầu Hoàng Văn Thụ).

Các nhà báo Hải Phòng luôn có mặt, phản ánh kịp thời mọi sự kiện kinh tế - xã hội của thành phố. (Trong ảnh: Phóng viên tác nghiệp tại lễ thông xe cầu Hoàng Văn Thụ).

Đặc biệt, Hội chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên; kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động báo chí… góp phần làm phong phú thêm các hoạt động của Hội, để Hội thực sự là nơi gặp gỡ, chia sẻ của các nhà báo, hội viên. Ngoài ra, để tăng cường sự quan tâm phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố và Hội Nhà báo Hải Phòng, các đơn vị đã thống nhất nội dung về ký kết phối hợp hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua. Việc ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan báo đài và lãnh đạo Hội sẽ giúp củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo trên địa bàn thành phố được thống nhất, chặt chẽ. Tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực.

Dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ chuyên trách của Hội đã biết vận dụng linh hoạt những sự trợ giúp để các tổ chức, cá nhân tạo các sân chơi bổ ích cho hội viên. Một trong những hoạt động nổi bật của Hội Nhà báo Hải Phòng là hoạt động sáng tác ảnh báo chí. Hội hiện có CLB Ảnh Báo chí Hải Phòng, đa số hội viên là nhà báo, cộng tác viên và cả hội viên của CLB Ảnh Báo chí của Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam chi nhánh Hải Phòng đang tham gia sinh hoạt. Hội Nhà báo Hải Phòng nêu cao vai trò dẫn dắt, định hướng, tổ chức các chuyến đi sáng tác trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh. Sau mỗi chuyến đi đều tổ chức thu hoạch, rút kinh nghiệm cho các chuyến đi tới. Với cách làm này, chất lượng bài và ảnh do các hội viên sáng tác nâng cao rõ rệt, đây là nguồn thông tin và hình ảnh phong phú cung cấp cho các cơ quan báo chí của thành phố và là tư liệu phục vụ tuyên truyền cổ động tại các sự kiện chính trị diễn ra tại Hải Phòng. 

Nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng nhấn mạnh: “Để Chỉ thị số 43-CT/TƯ thực sự vào cuộc sống, mỗi hội viên cần có sự tự giác, nhiệt tình ủng hộ các phong trào và các công việc của Hội. Đây là yếu tố không dễ, bởi hầu hết các hội viên đều là phóng viên của các cơ quan báo đài, bản thân anh em phải chú tâm dành nhiều thời gian cho công việc chuyên môn, sau đó mới dành thời gian cho công việc liên quan đến Hội. Nếu hội viên các cơ quan báo chí không ủng hộ thì Hội khó lòng hoàn thành nhiệm vụ”.

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 43-CT/TƯ, Hội Nhà báo Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo các cấp. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nhà báo, hội viên tham gia các hoạt động do Hội tổ chức như: tập huấn nghiệp vụ, tọa đàm, hội thảo cũng như các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội từ thiện.

Có thể khẳng định, việc triển khai Chỉ thị số 43-CT/TƯ bước đầu đã mang lại kết quả nhất định, đi vào thực tế và phát huy tích cực hiệu quả. Các hoạt động của Hội Nhà báo Hải Phòng từng bước khởi sắc, có nhiều đổi mới trong hoạt động theo chiều sâu. Quyền lợi chính đáng của hội viên được bảo vệ, đồng thời tạo điều kiện cho các hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp.

Lê Tâm

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: