Bài 5: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đề cao vai trò giám sát

Bài liên quan

Bài 1: Văn hóa báo chí: Vấn đề sống còn trong hoạt động báo chí

Bài 2: Khi các tòa soạn vào cuộc…

Bài 3: Mỗi cơ quan báo chí là một thành trì, một cơ sở văn hóa

Bài 4: Từ sự vào cuộc của Hội Nhà báo Thái Nguyên…

“Đây là dịp để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khơi dậy những yếu tố văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo. Để từ đó, phát huy những nền tảng vốn có và loại bỏ đi những ảnh hưởng tiêu cực đến người làm báo, đến cơ quan báo chí. Trong bản kế hoạch thực hiện của Hội Nhà báo (HNB) TP. Hà Nội, chúng tôi đặt ra nhiệm vụ giám sát, báo cáo hàng quý, tổng kết năm đầu… chứ không chỉ là những tiêu chí để cam kết”, nhà báo Tô Quang Phán - Ủy viên Ban thường vụ HNBVN, Chủ tịch HNB TP. Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân & Khuyến học khẳng định.

Siết lại quy định, quy ước về văn hóa đối với cơ quan báo chí

HNB TP. Hà Nội vừa tổ chức buổi lễ triển khai phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa” với tinh thần siết kỷ cương đồng thời tạo ra phong trào thi đua để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người làm báo Thủ đô trong hoạt động nghề nghiệp. Chia sẻ với Báo Nhà báo & Công luận, Chủ tịch HNB TP. Hà Nội Tô Quang Phán cho rằng: Cơ quan báo chí trước hết phải là cơ quan văn hóa, phải thực hiện đúng quy định pháp luật về báo chí, chuẩn mực trong đối nhân xử thế, với công chúng, với các quy ước đạo đức của người làm báo, quy ước đạo đức xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương, HNBVN đã triển khai phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa” là rất kịp thời nhằm siết lại kỷ cương, làm sao để quy chế, quy ước được chặt chẽ hơn nữa. Ngoài việc báo chí phải tuân thủ pháp luật, ai sai phải xử lý thì việc tạo ra những phong trào thi đua chung như thế trong các cơ quan báo chí trong cả nước là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

bai 5 khoi day tinh than trach nhiem de cao vai tro giam sat hinh 1

Các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội ký kết giao ước thi đua về xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa.

Mục đích của việc “cam kết thi đua” được HNB TP. Hà Nội đặt ra đó là phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thêm nữa, sự cam kết ấy cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước và Thủ đô cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí. Nêu cao tinh thần xây dựng cơ quan văn hóa, môi trường văn hóa của các cơ quan báo chí và người làm báo Việt Nam. Tạo giá trị văn hóa của những người làm báo Thủ đô trong chiều sâu văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Không chỉ là tiêu chí để cam kết…

Đặt ra vấn đề giám sát là điều rất quan trọng chứ không chỉ là việc phổ biến các tiêu chí để cam kết, nhà báo Tô Quang Phán cho rằng, trên thực tế, liên quan đến các quy định, quy tắc trong quản lý báo chí, trong giáo dục đạo đức người làm báo hiện nay không thiếu nhưng với sự vận động không ngừng của xã hội, của hoạt động báo chí đã có các yếu tố tiêu cực tác động vào, một số cơ quan báo chí và một số người làm báo bị ảnh hưởng xấu, có một số vi phạm pháp luật, vi phạm quy ước đạo đức người làm báo, vi phạm quy ước văn hóa nói chung của xã hội… Trong khi đó, thời gian qua, việc giám sát, xử lý những vi phạm chưa được chặt chẽ, thậm chí có lúc còn buông lỏng. Có một bộ phận người làm báo đặc biệt là người làm báo trẻ chưa có vốn sống nhiều, tầng văn hóa chưa sâu thì rất dễ bị tác động xấu, dễ bị vi phạm… Cho nên, thời điểm này, chúng ta đưa ra vấn đề này nhằm siết lại quy định, quy ước về văn hóa đối với cơ quan báo chí là hợp lý.

Trên tinh thần đó, triển khai phong trào thi đua này, HNB TP. Hà Nội hướng đến xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí Thủ đô văn hóa, người làm báo Thủ đô văn hóa. Thúc đẩy và lan tỏa sự hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa để các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”. Giữ gìn nét văn hóa báo chí Thủ đô gắn với lợi ích chung của đất nước và Thủ đô ngàn năm văn hiến… Đặc biệt để việc “cam kết” không chỉ nằm trên giấy, HNB TP. Hà Nội đã đưa ra chiến lược thực hiện rất cụ thể với các bước triển khai bài bản.

bai 5 khoi day tinh than trach nhiem de cao vai tro giam sat hinh 2

Nhà báo Tô Quang Phán - Chủ tịch HNB TP. Hà Nội.

Trong đó, Chủ tịch HNB TP. Hà Nội cho biết, trong bản kế hoạch triển khai, trên cơ sở nội dung các tiêu chí về cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam, HNB thành phố xây dựng bảng chấm điểm cụ thể hóa các tiêu chí gắn với cơ quan báo chí và người làm báo Thủ đô. Tổ chức phát động và ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Sau đó, căn cứ nội dung Kế hoạch này, các Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí vận động hội viên, cán bộ, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Văn phòng HNB thành phố và các Liên Chi hội, Chi hội phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức phát động phong trào tới toàn thể hội viên, cán bộ, viên chức, người lao động để tổ chức thực hiện tốt phong trào thông qua việc thực hiện các tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và của người làm báo Việt Nam. Đặc biệt, văn phòng HNB thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc thực hiện tốt các nội dung của phong trào và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả về Văn phòng Hội để tổng hợp báo cáo HNBVN theo quy định. Trong đó, căn cứ Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN về việc Ban hành tiêu chí cơ quan Văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam, thời gian sơ kết năm thứ nhất (dự kiến) sau ngày 15/12/2022.

Đánh giá về tinh thần tham gia của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, nhà báo Tô Quang Phán cho biết, từ trước đến nay, các cơ quan báo chí trên địa bàn thực hiện vấn đề giáo dục đạo đức, xây dựng cơ quan văn hóa rất tốt, ít xảy ra vi phạm… nhưng việc ký kết dịp này một lần nữa khẳng định mạnh mẽ quyết tâm và  trách nhiệm, để các cơ quan báo chí Hà Nội chứng minh rằng, các cơ quan báo chí của Thủ đô đang đi đầu trong nhiệm vụ này, thể hiện trách nhiệm công dân Thủ đô, trách nhiệm người làm báo… “Trách nhiệm trước hết là giao cho các Liên Chi hội phối hợp với các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí để vừa xây dựng vừa thực hiện. Đây là dịp để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khơi dậy những yếu tố văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo. Để từ đó, phát huy những nền tảng vốn có và loại bỏ đi những ảnh hưởng tiêu cực đến người làm báo, đến cơ quan báo chí. Trong bản kế hoạch thực hiện của HNB TP. Hà Nội, chúng tôi đặt ra nhiệm vụ giám sát, có báo cáo hàng quý, tổng kết năm đầu… chứ không chỉ là những tiêu chí để cam kết” - Chủ tịch HNB TP. Hà Nội khẳng định.

Hà Vân

Xem thêm

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Cỡ chữ bài viết: