Tham dự diễn đàn có ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Quảng Ninh; ông Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh; ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Ngoài ra, diễn đàn còn có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý báo chí, Tổng Biên tập, phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đại diện một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp là đối tác thân thiết, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. Diễn đàn do ông Lê Quốc Minh, ông Nguyễn Đức Lợi, ông Vũ Quyết Tiến chủ trì.
Báo chí đứng trước không gian phát triển mới
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 trở lại Quảng Ninh trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi vùng đất di sản chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, báo chí Cách mạng Việt Nam đang bước vào một không gian phát triển mới, trong đó công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc cách thức thông tin được tạo ra, phân phối và tiếp nhận.
Những chuyển biến này đồng thời mở ra cơ hội để các cơ quan báo chí đổi mới mô hình tổ chức, phương thức sản xuất, phân phối nội dung và cách tiếp cận công chúng theo hướng nhanh, rộng và đa dạng hơn.
Đáng chú ý, Luật Báo chí số 126/2025/QH15 (Luật Báo chí 2025) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 với nhiều điểm mới, góp phần mở rộng không gian phát triển cho báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng.
Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, vấn đề đặt ra với các tòa soạn hiện nay là nhận diện rõ những cơ hội mới, nắm bắt nhanh, đúng và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Ông kỳ vọng Diễn đàn sẽ nhận được những ý kiến chia sẻ, trao đổi thẳng thắn, những hướng đi và giải pháp tâm huyết, có tính thực tiễn cao từ các đại biểu, qua đó giúp các cơ quan báo chí Việt Nam đón nhận và khai thác hiệu quả những cơ hội từ không gian phát triển mới, từng bước trở thành những tòa soạn số hiện đại, trung tâm dữ liệu và tri thức, đồng thời giữ vững vai trò là địa chỉ thông tin tin cậy của nhân dân.
Đây cũng là cơ sở để đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy vai trò là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ, như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Phát biểu chào mừng Diễn đàn, ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Quảng Ninh, bày tỏ vui mừng khi Quảng Ninh lần thứ hai được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn.
Theo ông, Diễn đàn là dịp để những người đứng đầu các cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia cùng trao đổi về những vấn đề lớn đặt ra đối với báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời giúp Quảng Ninh lắng nghe những góc nhìn, kinh nghiệm thực tiễn từ các đại biểu.
Đề cập chặng đường phát triển của địa phương, ông Vũ Quyết Tiến cho rằng việc thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới. “Những bước đi lớn đòi hỏi tầm nhìn, quyết tâm và trách nhiệm cao hơn”. Thành phố mới không chỉ là sự thay đổi về danh xưng mà phải tạo chuyển biến về chất trong tư duy phát triển, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng.
Quảng Ninh đang từng bước giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, chuyển sang phát triển xanh, bền vững, phát huy vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt 11,89%; 6 tháng đầu năm 2026 đạt 11,11%.
Theo ông Tiến, báo chí có vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Quảng Ninh, không chỉ lan tỏa hình ảnh, thành tựu, cách làm mới mà còn giúp chính quyền nhìn nhận thực tiễn đầy đủ hơn. Tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những bất cập, điểm nghẽn và vấn đề phát sinh từ cơ sở được báo chí phản ánh, trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Lãnh đạo thành phố khẳng định địa phương sẽ chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch; tăng cường trao đổi, lắng nghe và tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thực tiễn, qua đó hạn chế khoảng trống thông tin và thông tin thiếu kiểm chứng.
Về chủ đề Diễn đàn, ông cho rằng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đang nhanh chóng thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, công nghệ có thể thay đổi, còn sự chân thật, tính chính xác, chiều sâu và trách nhiệm xã hội vẫn là những giá trị cốt lõi làm nên uy tín của báo chí với công chúng.
Hai phiên thảo luận về cơ hội phát triển
Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 năm 2026 gồm hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất có chủ đề “Nhận diện không gian phát triển mới; Nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam”, tập trung nhận diện những thay đổi của môi trường truyền thông và cơ hội đặt ra đối với các tòa soạn.
Phiên thứ hai với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới”, tập trung chia sẻ những mô hình, cách làm và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đổi mới hoạt động báo chí.
Thông qua các phiên thảo luận, ban tổ chức kỳ vọng tiếp nhận những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết từ cơ quan quản lý báo chí, các tòa soạn, Hội Nhà báo địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các chuyên gia, doanh nghiệp.
Những trao đổi tại Diễn đàn được kỳ vọng góp phần giúp báo chí Việt Nam nhận diện rõ hơn các cơ hội, chủ động thích ứng và tìm kiếm hướng phát triển phù hợp, bền vững trong không gian truyền thông mới.
Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 được đồng hành bởi:
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC Group)
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank)
Công ty TNHH Amway Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group)
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Sacombank)
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank)
Gamuda Land
Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - Chi nhánh Hà Nội
Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity
Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH
Công ty Cổ phần BLUEMARQ Group
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)
Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vận tải Hàng hải Đông Long