Ban quản lý núi Bà Đen khuyến cáo du khách tuân thủ quy định an toàn

(CLO) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ lắp đặt hệ thống barie nhằm thắt chặt quản lý rừng và ngăn chặn tình trạng du khách liên tục đi lạc.

Ngày 26/1, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản thống nhất chủ trương lắp đặt hệ thống barie tại lối vào khu vực Ma Thiên Lãnh.

Theo đó, hệ thống barie sẽ được lắp đặt tại dốc dẫn vào khu rừng thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ngay sau khi tuyến đường vào Ma Thiên Lãnh hoàn thành nâng cấp.

Việc lắp đặt barie nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh trật tự và quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực.

1bden.jpg
Nhóm leo núi bị lạc đường hôm 23/1. Ảnh: BQL

Theo Ban quản lý, thời gian qua, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng du khách đi lạc đường, gặp tai nạn khi tự ý leo núi.

Ngày 23/1, có 3 du khách bị lạc đường do trời tối tại khu vực trạm phát sóng Viettel (đường sau Chùa Bà). Đội cứu hộ cứu nạn của khu du lịch đã hỗ trợ "giải cứu" nhóm du khách xuống núi an toàn vào khoảng 20 giờ.

Nguyên nhân dẫn đến lạc đường là bởi nhóm khách ban đầu đăng ký leo núi tại chốt Sơ ri (tuyến Cột Điện) nhưng khi xuống núi đã tự ý thay đổi lộ trình sang hướng đường Chùa Bà. Cung đường lạ, trời tối, địa hình hiểm trở nên nhóm không xác định được đường đi.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ dưới chân núi, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã khuyến cáo du khách chỉ leo núi theo tuyến đường Cột Điện trong khung giờ 5h-11h và bắt buộc đăng ký tại chốt kiểm soát trước khi xuất phát. Việc xuất phát sau 11 giờ hoặc tự ý đi vào các cung đường lạ như Ma Thiên Lãnh, cung Ống Nước là cực kỳ nguy hiểm.

Đặc biệt, du khách được cảnh báo không rẽ vào khu vực hạ tầng kỹ thuật như đường ống cấp nước, hệ thống điện, viễn thông dẫn lên đỉnh núi. Trong điều kiện rừng núi ẩm ướt, nguy cơ rò rỉ điện rất cao, có thể gây điện giật.

Ban quản lý cũng khuyến cáo du khách chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhất là giày leo núi chuyên dụng có độ bám tốt; tìm hiểu kỹ hành trình, mang đủ nước và đảm bảo thể lực trước khi khởi hành. Người leo núi cũng cần theo dõi dự báo thời tiết, tuyệt đối không leo núi khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Trong quá trình tham quan, du khách cần ứng xử văn minh, không hái trái cây của người dân canh tác trên núi, tôn trọng tài sản địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường và không xả rác bừa bãi.

Trước đó, hoạt động leo núi Bà Đen đã được nối lại từ ngày 12/12/2025, sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Núi Bà Đen nằm tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, được công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia từ năm 1991. Đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, đặc biệt đông khách vào mùa lễ hội Xuân núi Bà Đen kéo dài suốt tháng Giêng âm lịch.

1bden1.jpg
Núi Bà Đen hiện lên hùng vĩ giữa mây trời. Ảnh: Trần Tuấn Việt

Với độ cao khoảng 986 m, núi Bà Đen là điểm rèn luyện thể lực quen thuộc của du khách. Thời gian chinh phục đỉnh núi theo tuyến Cột Điện thường kéo dài 4-6 tiếng, tùy thể lực.

Với những du khách không leo núi, cáp treo là lựa chọn thay thế để tham quan, chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, nặng 170 tấn bằng đồng đỏ, được xem là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: