Băng qua đường sắt ở Nghệ An, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

(CLO) Người phụ nữ ở Nghệ An điều khiển xe máy băng qua đường sắt thì bị tàu hỏa đâm trúng, tử vong tại chỗ.

Ngày 15/8, bà T.T.Q. (56 tuổi, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37K6-0605 chở cá biển, lưu thông từ xã Trung Lộc ra Quốc lộ 1 để tới chợ bán hàng.

Khi đến đường sắt Bắc – Nam tại Km 304+575, khu gian Mỹ Lý – Quán Hành, đoạn qua xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc cũ, Nghệ An), bà Q. băng qua đường sắt và bị tàu khách NA1 chạy hướng Hà Nội – Vinh đâm trúng.

z6909464227546_693b417bde912e68a2f9b9f10fd84ce8.jpg
Xe máy của nạn nhân sau khi bị tàu khách tông trúng. Ảnh: NDCC

Cú va chạm mạnh khiến bà Q và xe máy văng khỏi đường, bà Q tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, có nhiều xô chậu, các loại cá biển vương vãi từ đường ngang cho tới vị trí đoàn tàu dừng lại.

Lãnh đạo ga Quán Hành cho biết, vị trí xảy ra tai nạn là lối đi tự mở, có đầy đủ biển báo. Sau vụ việc, tàu NA1 dừng lại xử lý, sau đó tiếp tục hành trình qua ga Quán Hành lúc 6h, chậm 21 phút so với biểu đồ chạy tàu. Tàu khách SE20 (TPHCM – Hà Nội) cũng phải nằm tránh tại ga Quán Hành 42 phút.

Theo thống kê, 7 tháng đầu năm, Nghệ An ghi nhận 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 2 người chết, 6 người bị thương. Địa bàn có 171 điểm giao cắt đường bộ - đường sắt, gồm 73 đường ngang (23 có gác; 37 cảnh báo tự động có cần chắn; 13 chỉ có biển báo) và 98 lối đi tự mở.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: