Báo cáo: Quân đội Israel không bảo vệ được dân thường trong vụ tấn công ngày 7/10

(CLO) Theo kết quả điều tra đầu tiên về những thiếu sót an ninh của Israel trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10 năm ngoái, quân đội Israel thừa nhận rằng họ đã không bảo vệ được người dân.

Quân đội Israel cho biết cuộc điều tra đã xem xét chuỗi sự kiện trong ngày và hành vi chiến đấu của lực lượng an ninh. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu định cư Be'eri, một cộng đồng có khoảng 1.000 người, và 32 người bị bắt làm con tin ở Gaza.

bao cao quan doi israel khong bao ve duoc dan thuong trong vu tan cong ngay 7 10 hinh 1

Tấm biển khẩu hiệu ủng hộ các con tin bị bắt cóc

Trong khi thừa nhận thất bại của mình trong việc bảo vệ thường dân tại Be'eri, quân đội cũng ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Be'eri, bao gồm cả đội phản ứng nhanh. Mặc dù bị áp đảo về số lượng, nhưng họ đã cố gắng đẩy lùi những chiến binh Hamas.

Cuộc điều tra phát hiện quân đội Israel đã không chuẩn bị cho kịch bản phiến quân xâm nhập ồ ạt vào Israel. Do đó, lực lượng không được triển khai đủ trong khu vực, không có cảnh báo đúng mức cho người dân Be'eri, không có sự phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng. 

Tuy nhiên, cuộc điều tra không tìm thấy lỗi trong vụ xe tăng bắn vào một ngôi nhà nơi phiến quân đang bắt giữ khoảng 15 người làm con tin, một sự cố gây ra sự chỉ trích ở Israel vì đã gây nguy hiểm cho dân thường. 

"Sau khi nghe thấy tiếng súng nổ trong ngôi nhà và những kẻ khủng bố tuyên bố ý định tự sát cùng các con tin, lực lượng đã quyết định xông vào để giải cứu các con tin", bản tóm tắt của quân đội cho biết. 

"Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng những người dân thường bên trong ngôi nhà không bị thương do đạn xe tăng", bản tóm tắt cho biết. Tuy nhiên, cần phải điều tra thêm để xác định nguyên nhân khiến các con tin bên trong tử vong, với các dấu hiệu cho thấy họ đã bị những tay súng giết chết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 11/7 đã kêu gọi mở cuộc điều tra cấp nhà nước về những thiếu sót trong công tác an ninh của vụ tấn công ngày 7/10, ngày đẫm máu nhất của Israel và là vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào người Do Thái kể từ sau cuộc diệt chủng Holocaust. 

Quân đội Israel đã trình bày báo cáo của mình cho người dân Be'eri, nhiều người trong số họ nằm trong số hàng chục nghìn người Israel vẫn phải di dời kể từ cuộc tấn công ngày 7/10, sự kiện đã dẫn đến cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: