Bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc

Qua kiểm tra tình hình thực địa công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại khu du lịch chùa Tam Chúc, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công an huyện Kim Bảng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc được thuận lợi, an toàn.

bao dam an ninh trat tu phuc vu nhan dan va du khach den tham quan chiem bai chua tam chuc hinh 1
bao dam an ninh trat tu phuc vu nhan dan va du khach den tham quan chiem bai chua tam chuc hinh 2

Đại tá Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác của Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu du lịch chùa Tam Chúc. Ảnh: CAHN

Đồng thời nhấn mạnh, dịp đầu Xuân mới và các ngày thứ 7, Chủ nhật; đặc biệt vào tối 20/2 sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội và ngày 21/2 sẽ tổ chức Lễ khai hội chùa Tam Chúc năm 2024. Dự báo lượng người dân cũng như các du khách thập phương đến thăm quan, chiêm bái chùa Tam Chúc sẽ tăng cao so với ngày thường.

Vì vậy Đại tá Lê Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Kim Bảng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh và Ban quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để các loại tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng hoạt động.

Thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong những ngày diễn ra các hoạt động… để Nhân dân và du khách thập phương đến thăm quan, chiêm bái khu du lịch chùa Tam Chúc được thuận lợi, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để "bị động, bất ngờ.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nam, chỉ tính trong 7 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ 29 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn) toàn tỉnh Hà Nam đã thu hút trên 370.000 lượt khách du lịch. Trong số đó có khoảng 5.000 lượt khách quốc tế, còn lại là khách nội địa. Doanh thu du lịch ước đạt gần 300 tỷ đồng.

Năm nay, du khách đến các cơ sở tôn giáo và tâm linh khá đông như: Chùa Cây Thị, chùa Ninh Tảo, đền Lảnh Giang, chùa Bà Đanh, chùa Địa tạng Phi lai. Trong đó, chùa Cây Thị (thôn Chè Trình, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm) có ngày thu hút 20.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái, lễ chùa.

bao dam an ninh trat tu phuc vu nhan dan va du khach den tham quan chiem bai chua tam chuc hinh 3

Từng đoàn du khách đến chùa Cây Thị những ngày đầu Xuân năm mới... Ảnh: Báo HN

Năm 2024, Hà Nam đặt mục tiêu thu hút trên 4 triệu lượt khách du lịch, thời điểm đầu Xuân là cơ hội để ngành du lịch bứt phá, tăng tốc hơn mọi thời điểm trong năm. Bởi vì, Hà Nam năm 2023 được Giải thưởng Du lịch Thế giới tôn vinh là “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới”, nhiều khu điểm du lịch đã trở nên quen thuộc, được nhiều người biết đến như: Khu du lịch Tam Chúc, chùa Địa tạng Phi lai, đền Lảnh Giang… Cùng với đó, rất nhiều lễ hội lớn được tổ chức trong tháng Giêng là cơ hội để du lịch Hà Nam thu hút du khách, thúc đẩy các dịch vụ phát triển”.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: