Báo Nhân Dân hằng tháng ra mắt bộ sách đặc biệt đón Xuân Kỷ Hợi 2019

Thứ tư, 30/01/2019 09:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Báo Nhân Dân hằng tháng (NDHT) - Chuyên san của Báo Nhân Dân, chiều 29/1 đã tổ chức lễ ra mắt bộ sách tuyển chọn những tác phẩm đặc sắc đã in ở các thể loại: Truyện ngắn, thơ và đối thoại trong năm 2018.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ nổi tiếng đương đại của Việt Nam.

Bộ sách đặc biệt năm 2019 gồm 3 cuốn: “Đối thoại trong năm 2018”, tập truyện ngắn “Cơn nước ngang qua” và điểm nhấn mới mẻ là cuốn “Minh hoạ trên Nhân Dân hằng tháng” được in ấn công phu, tuyệt đẹp như món quà gửi tặng đông đảo bạn đọc nhân dịp Tết đến Xuân về.

Nhân dân 1

Với “Đối thoại trong năm 2018” là cuốn sách tập hợp 30 cuộc đối thoại về rất nhiều lĩnh vực và đề tài, trong đó bàn luận về khá nhiều vấn đề nóng đang thu hút sự quan tâm của công luận. Nhiều cuộc chuyện trò chọn mổ xẻ, phân tích cả những vấn đề hóc búa, nhạy cảm. Khách mời của những cuộc đối thoại này rất đa dạng, những chính khách nổi tiếng, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy; những nhà khoa học hàng đầu, chuyên gia kinh tế, văn hóa, luật pháp, các vị tướng lĩnh, nhà văn, nhà báo... “Dày dặn về thông tin, sâu sắc về trí tuệ, đa dạng về “giọng nói”, nghiêm cẩn và hài hước, đó cũng là thế mạnh, là sức hút của chuyên mục “Nhân vật-Đối thoại” trên NDHT. Nhưng nét mới năm nay, đó là những cuộc đối thoại đó đã nhanh hơn, kịp thời hơn.

Nhân dân 2

Còn với “Cơn nước ngang qua” chính là tuyển tập những truyện ngắn đặc sắc được tuyển chọn và in trên ấn phẩm NDHT trong năm 2018. Nhà văn Trung Trung Đỉnh, người viết lời giới thiệu cho tập truyện ngắn này đã có một sự so sánh thú vị, giữa “đội hình đẹp văn chương” làm nên cơn nước ngang qua và đội tuyển bóng đá Việt Nam. “Về văn học, các nhà văn trong đội hình tuyển thủ này cũng đã từng qua nhiều cuộc thi, nhiều trại viết và các khóa tập huấn quốc gia. Có những “hậu vệ” cao thủ danh tiếng như nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà văn nữ Tống Ngọc Hân và những “trung vệ” bền bỉ năng động như Hoàng Công Danh, Hoàng Hải Lâm, Trần Nguyên Anh, Lê Đức Quang, Hoàng My và hàng “tiền đạo” của bóng đá như Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Đức thì ở văn học có Nguyễn Ngọc Tư, Võ Diệu Thanh, Vũ Thị Huyền Trang… cũng là những cây bút danh tiếng với ngón nghề điêu luyện và tài hoa”. Ông cũng đánh giá cao chất lượng của một số truyện ngắn như: Hàng xóm một người thọt chân (tác giả Hoàng Công Danh), Đàn bà đẹp (tác giả Võ Diệu Thanh), Sinh muộn (tác giả Hoàng Hải Lâm)…

Nhân dân 3

Đặc biệt, với cuốn “Minh họa trên Nhân Dân hằng tháng” là điểm nhấn của năm 2018. Cuốn sách tuyển chọn 143 bức minh họa tiêu biểu trong hàng trăm tác phẩm của 22 họa sĩ đương đại tham gia minh họa cho ấn phẩm NDHT kể từ khi tờ báo này xuất bản bộ mới, với nhiệm vụ đổi mới cả nội dung và hình thức (từ tháng 1/2012). 

Mà như nhận xét của nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân thì: “Nhân Dân hằng tháng  đã chọn mặt gửi vàng quy tụ được các cây bút minh họa cao cường từng vẽ cho Báo Văn Nghệ, Lao Động như: Đỗ Dũng, Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Hà Chí Hiếu... và nhiều họa sĩ tài danh ở khắp cả nước... Các họa sĩ có tài lại được tự do tương tác, đồng hành với văn bản, được tung hứng các "ngón nghề" nên sưu tập minh họa của NDHT gần như là bộ sưu tập nghệ thuật độc đáo mang lại nhiều cảm xúc thẩm mỹ cho người xem- đọc đương đại”…

PV

Tin khác

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa