Bão nhiệt đới khiến ít nhất 97 người chết ở Indonesia và Đông Timor

Thứ ba, 06/04/2021 18:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức cho biết hôm thứ Hai (5/4), lũ lụt và lở đất do bão nhiệt đới Seroja gây ra tại một cụm đảo ở đông nam Indonesia và Đông Timor đã khiến 97 người thiệt mạng.

Bão nhiệt đới Seroja khiến 97 người chết ở Indonesia và Đông Timor và hàng ngàn người khác phải di dời tránh bão - Ảnh: Reuters

Bão nhiệt đới Seroja khiến 97 người chết ở Indonesia và Đông Timor và hàng ngàn người khác phải di dời tránh bão - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cơ quan Quốc gia về Quản lý Thảm họa Indonesia (BNPB) cho biết, ít nhất 70 người chết đã được báo cáo tại một số hòn đảo ở các tỉnh Tây và Đông Nusa Tenggara của Indonesia, trong khi 70 người khác mất tích sau khi cơn lốc xoáy gây lũ quét, lở đất và gió mạnh trong bối cảnh mưa lớn vào cuối tuần qua.

Tại Đông Timor, quốc gia có chung đảo Timor với Indonesia, ít nhất 27 người đã thiệt mạng do lở đất, lũ quét và một cây đổ, trong khi 7.000 người phải di dời, chính phủ nước này cho biết.

Trên đảo Lembata, các nhà chức trách lo ngại các thi thể đã bị cuốn trôi. "Chúng tôi đang sử dụng thuyền cao su để tìm thi thể trên biển. Ở một số ngôi làng, lũ quét ập đến khi mọi người đang ngủ", Thomas Ola Langoday, phó chủ tịch quận Lembata cho biết.

Người phát ngôn của BNPB, Raditya Jati, cho biết khoảng 30.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Indonesia, một số đã đến trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, nhưng các hoạt động cứu hộ đã gặp khó khăn sau khi 5 cây cầu bị sập và cây đổ chắn ngang một số con đường.

Chính quyền địa phương cho biết một cơn bão nữa tiếp tục xảy ra đã khiến việc sơ tán ở một số nơi bị tạm dừng.

Theo BNPB, hàng trăm ngôi nhà và các cơ sở khác như nhà máy điện mặt trời đã bị hư hại. Nhiều tàu và thuyền máy bị chìm khi cơn bão tạo ra những con sóng cao tới 6 mét. Các dòng nước mạnh tiếp tục chảy qua các ngôi làng ở quận Malaka trên đảo Timor vào hôm thứ Hai (5/4), mặc dù mưa đã tạnh.

Một số người dân ở đảo Timor đó đã phải trèo lên mái nhà để thoát khỏi nước lũ dâng cao đến 3-4 mét.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo gửi lời chia buồn và ra lệnh khẩn trương các nỗ lực cứu trợ thảm họa.

Cơ quan thời tiết Indonesia cho biết, bão Seroja đã đổ bộ vào vùng biển Savu ở phía tây nam đảo Timor vào đầu giờ ngày thứ Hai. Cơ quan này cho biết trong vòng 24 giờ, cường độ của cơn bão có thể mạnh lên, mang đến nhiều mưa, sóng và gió hơn, mặc dù nó đang di chuyển khỏi Indonesia.

Chấn Phong

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h