Bảo Phương “nghỉ chơi”, người dân vẫn “rồng rắn” xếp hàng như chưa hề có dịch

Thứ sáu, 17/09/2021 19:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuối giờ chiều nay (17/9), hàng chục người đã đứng xếp hàng tại các cửa hàng bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). Đặc biệt, do người dân đứng xếp hàng dưới lòng đường đúng giờ tan tầm, nên có thời điểm đường phố bị tắc nghẽn cục bộ.

Đi cả chục cây số để mua bánh Trung thu Bảo Phương

Từ lâu, phố Thụy Khuê là một trong những điểm bán bánh Trung thu truyền thống, nức tiếng của Hà Nội. Tại đây, hiện vẫn còn nhiều tiệm bánh Trung gia truyền như Hương Trà, Đức Hiền,.... nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Bảo Phương.

bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 1

Đi cả chục cây số để mua bánh Trung thu Bảo Phương, nhưng hết bánh. Ảnh: Quang Hùng

Nếu như mọi năm, vào thời điểm cận kề lễ Trung thu, người mua bánh Bảo Phương có thể phải đứng xếp hàng cả cây số, mới tới lượt. Thế nhưng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, và việc thiếu nhân sự, thiếu nguyên liệu, nên cơ sở 1 của Bảo Phương đã đóng cửa, nghỉ từ hôm 15/9.

Trong khi đó, cách đó khoảng 8 dãy nhà, cơ sở 2 vẫn hoạt động với số lượng bánh hạn chế được bán ra. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, vào khoảng 17h30 chiều nay (17/9), nhân viên cửa hàng Bảo Phương đã treo biển thông báo hết bánh. Thế nhưng, rất nhiều khách hàng, nhất là những người từ xa tới cố gắng níu lại để chờ mẻ bánh mới ra lò.

Ông Bảo (64 tuổi) đã lặn lội từ “vùng xanh” Long Biên, chạy xe máy khoảng chục cây số để tới Bảo Phương, trên phố Thụy Khuê mua bánh. Nhưng vừa tới nơi, thì nhân viên cửa hàng thông báo hết bánh.

“Từ thời còn thanh niên, trung thu nào tôi cũng ra đây mua bánh, nên khi khu vực nhà tôi trở thành “vùng xanh”, lập tức đã tới đây mua bánh. Tuy nhiên năm nay lại không được mua bánh. Mùa Trung thu rơi vào đúng thời điểm dịch bệnh khó khăn, phức tạp, nên phải chấp nhận”, ông Bảo cho biết.

Tương tự, chị Xuân Hoa, phải chạy nửa vòng Hồ Tây để mua bánh tại Bảo Phương, nhưng đúng thời điểm cửa hàng hết bánh. Chị Hoa nói: “Mọi năm, nếu tôi mua bánh phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới tới lượt, nhưng ít ra có bánh mua về ăn, nhưng năm nay, đã chủ động đi mua từ sớm, trước Trung thu mấy ngày cũng chưa mua được”.

Bảo Phương “hết bánh”, dồn khách về các cửa hàng bên cạnh

Sau khoảng 1 giờ chờ đợi, nhưng phía cửa hàng Bảo Phương vẫn thông báo hết bánh, một số người dân sống ở khu vực lân cận chấp nhận ra về, ngày mai đi sớm để “săn bánh”, một số khác nhà ở xa hơn chấp nhận mua bánh ở các cửa tiệm lân cận.

bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 2

Bảo Phương “hết bánh”, dồn khách về các cửa hàng bên cạnh. (Ảnh: Quang Hùng)

Cuối giờ chiều nay (17/9), hàng chục người đã đứng xếp hàng, tại các cửa hàng bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). Đặc biệt, do người dân đứng xếp hàng, xe cộ đều dừng đỗ dưới lòng đường đúng giờ tan tầm nên đã có thời điểm đường phố bị tắc nghẽn cục bộ.

Nhìn chung, công tác mua - bán bánh Trung thu diễn ra trật tự, các cửa hàng bánh đều có nước sát khuẩn, yêu cầu người mua bánh đeo khẩu trang theo đúng quy định. Bên cạnh đó, tổ dân phố tại khu vực này cũng hỗ trợ người dân xếp hàng đúng quy định.

Tuy nhiên, khoảng cách của người dân đứng xếp hàng không đủ 2m. Trước đó, vào ngày 15/9, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã yêu cầu UBND phường Thuỵ Khuê kiểm tra, nhắc nhở cơ sở bánh Trung thu Bảo Phương vì để xảy ra việc khách xếp hàng không đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch Covid-19.

Một số hình ảnh người dân “rồng rắn” xếp hàng như chưa hề có dịch:

bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 3
bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 4
bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 5
bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 6
bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 7
bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 8
bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 9
bao phuong nghi choi nguoi dan van rong ran xep hang nhu chua he co dich hinh 10

Hoạt động mua bán giữa lòng đường, khiến phố Thụy Khuê tắc nghẽn.

Bài: Việt Vũ. Ảnh: Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống