Bảo tàng Hà Nội được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định công nhận Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm) là điểm du lịch cấp thành phố.

Theo Quyết định, Bảo tàng Hà Nội sẽ do chính đơn vị này trực tiếp quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, các sở, ngành như Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Y tế, Tài chính, Công an thành phố Hà Nội cùng chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, bảo đảm hoạt động của điểm du lịch được triển khai hiệu quả, bền vững.

Việc công nhận điểm du lịch cấp thành phố đối với Bảo tàng Hà Nội được đánh giá là phù hợp với tiềm năng, giá trị và vai trò của một thiết chế văn hóa lớn của Thủ đô.

Ảnh màn hình 2026-03-31 lúc 10.39.25
Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm du lịch cấp thành phố. Ảnh: tour.pro

Được thành lập theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 4/2/2009, Bảo tàng Hà Nội là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, tự nhiên đặc sắc của vùng đất ngàn năm văn hiến.

Công trình được khánh thành vào ngày 6/10/2010 nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Với thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ hình tượng chùa Một Cột, tòa nhà mang dáng dấp bông sen vươn nở, thể hiện tinh thần phát triển không ngừng của Thủ đô. Năm 2016, công trình được tạp chí Business Insider (Mỹ) bình chọn là một trong 36 bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới.

Không chỉ nổi bật về kiến trúc, Bảo tàng Hà Nội còn là điểm đến giàu trải nghiệm với hệ thống trưng bày thường xuyên gồm 7 chủ đề, tái hiện tiến trình lịch sử từ buổi đầu hình thành vùng đất Hà Nội, thời kỳ Thăng Long phát triển rực rỡ, đến các giai đoạn kháng chiến và xây dựng đất nước, hướng tới tương lai hội nhập. Bên cạnh đó, du khách đến Bảo tàng Hà Nội còn có khu tham quan trưng bày chuyên đề "Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối": Trưng bày và giới thiệu kết quả các các cuộc khai quật khảo cổ học ở di tích Vườn Chuối.

Khu trưng bày sắp đặt ngoài sân vườn gồm các trưng bày nghệ thuật: "Chiến tranh và hòa bình", được các nhà thiết kế sáng tạo từ những mảnh xác máy bay, vỏ bom được đặt trong cấu trúc không gian mới, đối thoại cùng lụa, giấy dó, giấy dứa và sơn mài, tạo nên sự giao thoa giữa kim loại lạnh và chất liệu truyền thống mềm mại.

Ngoài ra, khu trưng bày "Vũ điệu xuân" lại rực rỡ, tràn đầy sinh khí. Trên giàn tre mộc mạc, những roi tuồng sắc màu đung đưa trong gió như một bản hòa ca thị giác, gợi nhắc truyền thống nhưng đồng thời mở ra nhịp điệu của tái sinh và hy vọng.

Ảnh màn hình 2026-03-31 lúc 10.42.24
Công chúng tham quan Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

Khu trưng bày "Dấu ấn di sản công nghiệp” giới thiệu tới công chúng chiếc đầu máy Tự lực số hiệu 141-179 - đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước do kỹ sư, công nhân Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp tại nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) trong kháng chiến chống Mỹ với vai trò tham gia vận chuyển hàng hóa, vũ khí, chi viện miền Nam trong chiến tranh, phục vụ vận tải đường sắt đến những năm 80, đầu những năm 90…

Bên cạnh đó, bảo tàng còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng như trưng bày chuyên đề, không gian nghệ thuật ngoài trời, giới thiệu các giá trị di sản khảo cổ, di sản công nghiệp và đời sống văn hóa truyền thống. Các dịch vụ đi kèm như tổ chức sự kiện, hội nghị, mua sắm, ẩm thực cũng góp phần hoàn thiện sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Do đó, việc được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Bảo tàng Hà Nội trong hệ thống điểm đến của Thủ đô Hà Nội, mà còn tạo điều kiện để đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung trưng bày, ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm hiện nay.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: