Bất bình đẳng giới ảnh hưởng thế nào tới kinh tế Ấn Độ?

(CLO) Có hơn 468 triệu phụ nữ trong độ tuổi lao động ở Ấn Độ, nhưng chỉ có 38% người có việc làm. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng đất nước này sẽ cần giải quyết vấn đề bất cân bằng giới tính để đạt được các mục tiêu kinh tế của mình.

Tháng này, vụ bác sĩ thực tập 31 tuổi bị xâm hại tại một bệnh viện đã khiến nhiều phụ nữ tại Ấn Độ lo ngại. Trong khi đó, rất nhiều người đang mong cầu quốc gia này phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm toàn quốc gồm các bác sĩ để đưa ra các đề xuất về cách đảm bảo tốt hơn quyền bảo vệ cho phụ nữ tại nơi làm việc.

Năm 2023, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ là 33% ở Ấn Độ, tăng so với mức 27% của một thập kỷ trước. Mặc dù con số đó có xu hướng tăng dần, nhưng quốc gia này vẫn còn kém xa Hoa Kỳ (56,5%), Trung Quốc (60,5%), Nhật Bản (54,9%) và Đức (56,5%).

bat binh dang gioi anh huong the nao toi kinh te an do hinh 1

Có hơn 468 triệu phụ nữ trong độ tuổi lao động ở Ấn Độ, nhưng chỉ có 38% người có việc làm. Ảnh: CNBC.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có mục tiêu đầy tham vọng là biến quốc gia này thành nền kinh tế trị giá 5 nghìn tỷ USD vào cuối thập kỷ này và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho biết ông sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu đó nếu quốc gia này không nỗ lực tăng số lượng phụ nữ tham gia lực lượng lao động.

"Tỷ lệ biết chữ của phụ nữ đã tăng lên, tỷ lệ sinh đã giảm, quá trình đô thị hóa đang được cải thiện và nền kinh tế đang phát triển. Nhưng những yếu tố này không làm tăng sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động", Sunaina Kumar, thành viên cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Observer Research Foundation có trụ sở tại Delhi cho biết.

Bất bình đẳng giới trong xã hội và hệ thống vẫn tiếp tục là một trở ngại mà Ấn Độ cần phải vượt qua nếu muốn đạt được các mục tiêu kinh tế của mình, theo Jayati Ghosh, giáo sư kinh tế tại Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi.

“Việc làm của phụ nữ có hai vai trò: Giúp nền kinh tế phát triển thông qua sản xuất và đảm bảo quyền lực và tiếng nói trong gia đình”, giáo sư La Ferrara của Harvard cho biết, giải thích thêm rằng phụ nữ trẻ không thể “bị nhốt trong nhà, nhưng điều kiện ngoài trời cần phải thay đổi để họ có thể lưu thông và hoạt động”.

Một số nhà kinh tế tỏ ra nghi ngờ về mục tiêu của ông Modi là đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.

Ngoài ra, ông Ghosh lập luận rằng chính phủ cũng cần tăng chi tiêu và cải thiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia lực lượng lao động.

Lê Na (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: