Dự báo tăng trưởng cho năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 phù hợp với ước tính gần đây của thống đốc ngân hàng trung ương ở Davos và lạc quan hơn dự báo 6,3% trong cuộc khảo sát của các nhà kinh tế của Bloomberg.
Bộ Tài chính cho biết: “Nền kinh tế Ấn Độ hoàn toàn có khả năng tăng trưởng trong những năm tới với tốc độ trên 7% nhờ sức mạnh của khu vực tài chính và các cải cách cơ cấu khác gần đây và trong tương lai”.
Một công nhân vận chuyển hàng hóa ở quận Dharavi ở Mumbai (Ấn Độ). Nhiếp ảnh gia: Dhiraj Singh/Bloomberg.
“Chỉ có nguy cơ xung đột địa chính trị gia tăng mới là một vấn đề đáng lo ngại với nền kinh tế”, cơ quan này nhấn mạnh thêm.
Các lĩnh vực ưu tiên cải cách trong tương lai bao gồm giáo dục, y tế, an ninh năng lượng, giảm gánh nặng tuân thủ cho các doanh nghiệp nhỏ và cải thiện cân bằng giới tính trên thị trường lao động.
Chính phủ dự kiến tăng trưởng 7,3% trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3, đưa Ấn Độ trở thành một trong những nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Quốc gia Nam Á này đã tăng chi tiêu vốn lên gần 1/3 mỗi năm trong 3 năm qua, ưu tiên chi cho đường sá, bến cảng và nhà máy điện. Cố vấn kinh tế trưởng Anantha Nageswaran cho biết trong báo cáo rằng điều đó cùng với hệ thống ngân hàng mạnh mẽ và tiết kiệm hộ gia đình lành mạnh giúp quốc gia này có cơ sở tốt để tăng trưởng hơn nữa.
Bộ Kinh Tế Ấn Độ cho biết, mức tăng trưởng cao hơn cũng sẽ thúc đẩy quốc gia này phấn đấu trở thành nền kinh tế trị giá 7 nghìn tỷ USD vào năm 2030, từ mức 3,7 nghìn tỷ USD hiện nay.
Điệp Nguyễn (Theo Bloomberg)