Bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 quy mô lớn cho người dân Thủ đô Hà Nội

(CLO) Ngày 27/7, TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân tại Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã với cả 3 loại vắc xin gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.
Quận Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên quy mô lớn với yêu cầu thực hiện tối đa 4.000 mũi tiêm/ngày.

Quận Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên quy mô lớn với yêu cầu thực hiện tối đa 4.000 mũi tiêm/ngày.

Bắt đầu từ 14h chiều (27/7) rất đông người dân có mặt tại điểm tiêm trường Tiểu học Nguyễn Du (số 11, phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm) và khai báo thông tin trước khi tiến hành tiêm vắc xin.

Bắt đầu từ 14h chiều (27/7) rất đông người dân có mặt tại điểm tiêm trường Tiểu học Nguyễn Du (số 11, phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm) và khai báo thông tin trước khi tiến hành tiêm vắc xin.

Thông tin từ lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, đây sẽ là đợt tiêm thí điểm để chuẩn bị cho việc tiêm vắc xin diện rộng cho người dân trên địa bàn bắt đầu từ 28/7.

Thông tin từ lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, đây sẽ là đợt tiêm thí điểm để chuẩn bị cho việc tiêm vắc xin diện rộng cho người dân trên địa bàn bắt đầu từ 28/7.

Tại đây, người dân sẽ được khám sàng lọc như đo huyết áp, khai báo bệnh nền trước khi tiêm. Những ai không đạt tiêu chuẩn về sức khỏe như huyết áp quá cao hoặc quá thấp sẽ được nghỉ ngơi để đo lại hoặc tiêm vào lần sau.

Tại đây, người dân sẽ được khám sàng lọc như đo huyết áp, khai báo bệnh nền trước khi tiêm. Những ai không đạt tiêu chuẩn về sức khỏe như huyết áp quá cao hoặc quá thấp sẽ được nghỉ ngơi để đo lại hoặc tiêm vào lần sau.

Người dân khai báo thông tin vào tờ khai. Trước đó những người trong danh sách tiêm sẽ được gửi giấy mời trong đó có đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian tiêm.

Người dân khai báo thông tin vào tờ khai. Trước đó những người trong danh sách tiêm sẽ được gửi giấy mời trong đó có đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian tiêm.

Được biết, đợt tiêm này tập trung vào các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách và bà con tiểu thương tại các khu chợ, khu tập trung đông dân, vùng có dịch được ưu tiên tiêm trước.

Được biết, đợt tiêm này tập trung vào các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách và bà con tiểu thương tại các khu chợ, khu tập trung đông dân, vùng có dịch được ưu tiên tiêm trước.

Trong buổi chiều cùng ngày, điểm tiêm tại 11 Hàng Tre đã thực hiện tiêm cho hơn 60 người, dự kiến sẽ tiêm khoảng hơn 100 mũi trong ngày hôm nay.

Trong buổi chiều cùng ngày, điểm tiêm tại 11 Hàng Tre đã thực hiện tiêm cho hơn 60 người, dự kiến sẽ tiêm khoảng hơn 100 mũi trong ngày hôm nay.

Sau khi tiêm xong người dân sẽ ngồi theo dõi tại chỗ 30 phút để theo dõi, sau đó không thấy vấn đề gì mới được ra về.

Sau khi tiêm xong người dân sẽ ngồi theo dõi tại chỗ 30 phút để theo dõi, sau đó không thấy vấn đề gì mới được ra về.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: