Bầu cử Pháp: Những đối thủ chính của ông Macron gồm những ai?

(CLO) Cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Tư của Pháp sẽ quyết định liệu Emmanuel Macron có tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai hay không. Dưới đây là danh sách 5 ứng cử viên hàng đầu theo các cuộc thăm dò ý kiến.
bau cu phap nhung doi thu chinh cua ong macron gom nhung ai hinh 1

Poster của các ứng viên cuộc đua vào điện Elysee. Ảnh: Reuters

bau cu phap nhung doi thu chinh cua ong macron gom nhung ai hinh 2

Ông Emmanuel Macron trong một buổi vận động tranh cử. Ảnh: Reuters

bau cu phap nhung doi thu chinh cua ong macron gom nhung ai hinh 3

Bà Marine Le Pen, đối thủ chính của ông Macron trong năm nay. Ảnh: Reuters

bau cu phap nhung doi thu chinh cua ong macron gom nhung ai hinh 4
bau cu phap nhung doi thu chinh cua ong macron gom nhung ai hinh 5

Ông Eric Zemmour. Ảnh: Reuters

bau cu phap nhung doi thu chinh cua ong macron gom nhung ai hinh 6

Bà Valerie Pecresse, thị trưởng khu vực Paris. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các đối thủ của ông Macron tăng tốc khi bầu cử tổng thống Pháp đến gần

Ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen bị la ó ở Guadeloupe

12 ứng viên tổng thống Pháp là những ai?

Ông Macron chính thức tái tranh cử tổng thống Pháp

Emmanuel Macron

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Macron, một cựu chủ ngân hàng đầu tư, đã cắt giảm thuế cho các tập đoàn và những người giàu có, giúp việc thuê và sa thải nhân công trở nên dễ dàng hơn và chi tiêu nhiều hơn hầu hết các nước châu Âu khác để giữ cho nền kinh tế phát triển trong đại dịch Covid-19.

Ông từ lâu đã thúc đẩy một Liên minh châu Âu quyết đoán hơn và đã dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao của châu Âu nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo trẻ nhất của Pháp kể từ thời Napoléon đã làm đảo lộn một cơ sở chính trị của nước Pháp trong khi tránh được làn sóng chủ nghĩa dân tộc về kinh tế và chính trị, vốn đã diễn ra tại Anh với Brexit và tại Mỹ khi ông Trump đắc cử.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ tổng thống của ông đã sa lầy vào làn sóng bất ổn xã hội bắt nguồn từ nhận thức rằng ông không liên lạc với những người bình thường và thờ ơ với những khó khăn hàng ngày của họ.

Marine Le Pen

Bà Le Pen, 53 tuổi, đang tranh cử vị trí tổng thống lần thứ ba. Năm 2012, bà đứng thứ ba sau ông Francois Hollande và ông Sarkozy. Vào năm 2017, bà đã thua ông Macron trong cuộc bầu cử vòng hai.

Bà Le Pen đã tìm cách xoá bỏ danh tiếng phân biệt chủng tộc và bài ngoại của đảng mình dưới thời bố của bà. Bà đã làm dịu lập trường chống EU của mình khi không còn tìm cách rút khỏi khối tiền tệ chung của EU. Bà cũng nói rằng bà muốn quyền ra quyết định được trao lại cho các nước thành viên EU.

Khi làm như vậy, bà Le Pen đã mở rộng sự kêu gọi của mình trong các cử tri chính thống nhưng lại khiến một số người ủng hộ cốt lõi của đảng này quay lưng. Với những người bảo thủ của Pháp đang ngày càng tăng và những người ủng hộ cũ của bà quay sang ủng hộ ông Zemmour, bà Le Pen dường như đã bị bóp nghẹt từ cả hai phía.

Nhưng xếp hạng của bà đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây và các cuộc thăm dò cho thấy bà có nhiều khả năng lọt vào vòng sau, tương tự như năm 2017.

Bà Le Pen đã chấp nhận một khoản vay từ một ngân hàng Nga vào năm 2014 để tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2017 của bà trong chuyến thăm Điện Kremlin.

Jean-luc Melenchon

Ông Melenchon là ứng cử viên cánh tả duy nhất được bình chọn trong số năm ứng cử viên hàng đầu. Là lãnh đạo đảng cực tả La France Insoumise, ông Melenchon gọi việc tranh cử của mình một giải pháp để chống lại cánh hữu. Ông nói rằng ông sẽ đóng băng giá cả, tăng lương và tăng cường các dịch vụ công để tăng sức mua của người Pháp.

Dự án thăm dò ý kiến cho thấy ông ​​Melenchon, 70 tuổi, giành được tới 14,5% phiếu bầu ở vòng đầu tiên khi đa số các ứng viên khác của cánh tả đều thất thế.

Valerie Pecresse

Người đứng đầu khu vực Paris và là cựu bộ trưởng trong 2 nhiệm kỳ, bà Pecresse tự phong cho mình như là "người đàn bà thép" Margaret Thatcher và Angela Merkel của nước Pháp, pha trộn giữa chính trị tìm kiếm sự đồng thuận và khí phách cải cách. Bà tự gọi mình là "Quý bà thép" của Pháp.

Bà Pecresse, một người ôn hòa trong một đảng bảo thủ theo cánh hữu, sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Pháp nếu thắng cử.

Là Bộ trưởng dưới thời cựu Tổng thống Jacques Chirac và ông Nicolas Sarkozy, bà Pecresse đã than phiền ông Macron vì đã đốt tiền của kho bạc nhà nước trong đại dịch. Bà nói rằng bà sẽ kết thúc tuần làm việc 35 giờ và nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 65 tuổi.

Bà đã tăng cường cuộc nói chuyện của mình về nhập cư và Hồi giáo để loại bỏ mối đe dọa từ cánh hữu. Bà nói rằng các bà mẹ hồi giáo đi cùng con trong các chuyến đi học sẽ bị cấm đội khăn trùm đầu và việc cực đoan hóa tôn giáo sẽ trở thành hành vi vi phạm pháp luật.

Eric Zemmour

Ông Zemmour, một nhà văn và MC chương trình trò chuyện nổi tiếng với chủ nghĩa dân tộc cực hữu, đã làm đảo lộn chiến dịch ban đầu bằng bài diễn thuyết chống nhập cư, chống hồi giáo phân cực của mình.

Từng được các cuộc thăm dò dư luận coi là ứng cử viên có khả năng vào vòng thứ hai, ông đã trượt xuống vị trí thứ ba hoặc thứ tư.

Là con trai của người Do Thái Algeria, ông Zemmour mô tả mình là hiện thân của mô hình hội nhập thành công của nước Pháp thời hậu chiến. Ông mô tả Pháp là một quốc gia vĩ đại một thời đang trong giai đoạn suy tàn mạnh mẽ, nền văn minh cơ đốc giáo bị biến mất bởi ảnh hưởng ngày càng tăng của hồi giáo vì tình trạng nhập cư không kiểm soát.

Ông Zemmour, 63 tuổi, muốn Pháp giành lại quyền kiểm soát biên giới của mình từ châu Âu và nói rằng trẻ em Pháp nên bị cấm đặt tên là Mohammed. Ông bày tỏ sự tiếc nuối trước điều mà ông gọi là nữ quyền của xã hội và muốn những đứa trẻ khuyết tật được gửi đến "trường học đặc biệt".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: