Bé gái 5 tuổi bị dị vật bỏ quên nơi hiếm gặp

(CLO) Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nữ 5 tuổi ở Lạng Sơn bị dị vật bỏ quên và kẹt lại ở vị trí dưới hạ thanh môn.

Trước đó, bé gái 5 tháng tuổi (Lạng Sơn), bị khàn tiếng và khó thở kéo dài 2 tháng rưỡi. Gia đình đưa bé đi khám nhiều phòng khám cũng như các bệnh viện và đều được chẩn đoán viêm phế quản. Bé nhập viện tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương trong tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có biểu hiện khó thở, thở rít, giảm chỉ số oxi máu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành nội soi và phát hiện một mảnh nhựa màu đen, là nửa cúc áo bị vỡ, đang mắc tại vị trí dưới hạ thanh môn. Sau đó, bé được các bác sĩ tiến hành gắp dị vật thành công. Hiện nay, tình trạng sức khỏe và đường thở của bé đã phục hồi.

1 (1)
Mảnh nhựa màu đen là một nửa chiếc cúc áo được phát hiện mắc kẹt dưới hạ thanh môn của bé gái 5 tuổi sau hơn 2 tháng khó thở kéo dài (ảnh BVCC).

Theo ThS.BSNT Nguyễn Thị Thu Thúy - Trung tâm Ung bướu và Phẫu thuật Đầu cổ, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, đây là trường hợp rất nguy hiểm vì dị vật nằm ở vị trí đặc biệt, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể đe dọa tính mạng. Điều đáng lưu ý là gia đình hoàn toàn không biết bé bị hóc dị vật.

“Dị vật kẹt lâu trong đường thở có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, xuyên thủng khí phế quản, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ”, ThS.BSNT Nguyễn Thị Thu Thúy cho biết.

Thống kê, khoảng 80% các trường hợp dị vật đường thở xảy ra ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Việc phát hiện và lấy dị vật càng sớm sẽ giảm nguy cơ tổn thương phổi và các biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các triệu chứng có thể không rõ ràng nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường.

2(1).jpg
Cấp cứu dị vật đường thở là cấp cứu thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng.

Để phòng ngừa nguy cơ hóc dị vật ở trẻ nhỏ, ThS.BSNT Nguyễn Thị Thu Thúy khuyến cáo, phụ huynh cần lưu ý không cho trẻ dưới 5 tuổi ăn những thức ăn cứng hoặc tròn như kẹo, đậu phộng, nho, các loại hạt…; trẻ nên ngồi thẳng khi ăn và phải được giám sát bởi người lớn; dạy trẻ nhai kỹ thức ăn và tránh la hét, nói cười, chạy nhảy hay khóc khi ăn; để xa tầm tay trẻ các vật dụng nhỏ hoặc các mảnh đồ chơi nhỏ.

Nếu thấy trẻ có biểu hiện thở rít, khó thở, ho sặc sụa, thở khò khè, tím tái... gia đình cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và xử trí kịp thời.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: