Trước đó, bệnh nhân bị đau răng nhưng không đến cơ sở y tế mà tự ý dùng phương pháp đốt nhiệt, dẫn đến biến chứng áp xe lan rộng. Khi nhập viện tại Khoa Răng hàm mặt, bệnh nhân trong tình trạng sưng nề vùng mặt, lan xuống dưới hàm, cằm, cổ, ngực phải, căng cứng, đau nhiều và khó thở.
Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm mô tế bào lan tỏa – một trong những biến chứng nặng nề nhất của viêm nhiễm vùng hàm mặt, ổ viêm lan sâu sát đường thở, nguy cơ đe dọa tính mạng.
Các bác sĩ Khoa Răng hàm mặt đã hội chẩn khẩn cấp với Khoa Gây mê hồi sức (GMHS). Bác sĩ Ma Kiên Vũ, Trưởng khoa GMHS, cho biết khối áp xe chèn ép đường thở khiến việc đặt ống nội khí quản để gây mê gặp nhiều khó khăn. Ê kíp gây mê huy động tối đa nhân lực, đồng thời phối hợp với khoa Tai mũi họng và khoa Ngoại, sẵn sàng mở khí quản cấp cứu nếu không đặt được ống nội khí quản.
Quá trình đặt ống thở diễn ra căng thẳng nhưng thành công. Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật mở rộng các ổ nhiễm khuẩn, loại bỏ mô hoại tử, bơm rửa bằng dung dịch sát khuẩn và đặt sonde dẫn lưu. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục.
Bác sĩ Tạ Minh Thành, Trưởng khoa Răng hàm mặt khuyến cáo: “Viêm nhiễm vùng hàm mặt nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn tới nhiễm trùng lan tỏa, chèn ép đường thở và tử vong. Người dân tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng phương pháp dân gian, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời”.
Các bác sĩ nhấn mạnh, khi có dấu hiệu đau răng, sưng nề vùng mặt, khó há miệng, sốt, người bệnh nên đến ngay bệnh viện để được xử trí. Không nên tự ý chườm nóng, đốt nhiệt hay dùng thuốc không rõ nguồn gốc, bởi có thể khiến tình trạng nặng hơn.
Để phòng ngừa, chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng thường xuyên, dùng chỉ nha khoa, nước súc miệng và khám răng định kỳ 6 tháng/lần nhằm phát hiện, điều trị sớm các bệnh lý răng miệng.