Bị khấu trừ 10% thuế chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

(CLO) Không ít cá nhân kinh doanh trên nền tảng số cho rằng việc đã bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân khi nhận tiền đồng nghĩa với việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, theo Cục Thuế, người nộp thuế vẫn cần rà soát, tổng hợp toàn bộ các nguồn thu nhập và thực hiện quyết toán thuế (nếu thuộc diện phải quyết toán) để xác định đúng nghĩa vụ thuế của mình.

Chiều nay (20/7), Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ đồng chủ trì cùng Cục Thuế- Bộ Tài chính, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

base64-17845388767401825567508.png
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế, Cục Thuế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

KOL/KOC đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Tại hội thảo, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc xác định nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân tạo thu nhập từ các nền tảng trực tuyến như freelancer, affiliate, KOL/KOC, người sáng tạo nội dung, livestream bán hàng hay cung cấp các dịch vụ số.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế, Cục Thuế cho biết Nghị định 253/2026/NĐ-CP (Nghị định 253) liên quan trực tiếp đến thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và đặc biệt với những người bán hàng đa kênh. Nghị định 253 lưu ý đến 4 nhóm.

Thứ nhất, Nghị định 253 tiếp tục cụ thể hóa những nội dung Luật Thuế thu nhập cá nhân đã quy định cũng như phương pháp để xác định nghĩa vụ thuế này.

Điểm cần lưu ý khi kinh doanh qua sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội hay đa kênh cũng tương tự như kinh doanh theo truyền thống; đó là vẫn xác định doanh thu, nghĩa vụ thuế căn cứ vào chủ thể, ai là người kinh doanh và bản chất hoạt động kinh doanh là gì, loại thu nhập là gì và doanh thu thực tế phát sinh là bao nhiêu.

“Tức là, chúng ta kinh doanh qua nhiều kênh thì vẫn phải xác định bản chất hoạt động kinh doanh là gì, tổng doanh thu là bao nhiêu để kê khai nộp thuế theo đúng quy định pháp luật”, bà nói.

Thứ hai, hộ kinh doanh hay cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử phải làm rõ phạm vi thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử dựa trên nền tảng số và các hoạt động kinh doanh tương tự.

Các KOL/ KOC/affiliate/freelancer hoặc là những người sáng tạo nội dung thông tin số… là cách gọi phổ biến trên thị trường, vẫn phải xác định doanh thu là bao nhiêu.

“Chúng ta đều phải căn cứ vào hợp đồng hay quyền, nghĩa vụ của các bên/cách thức tổ chức hoạt động để xác định khoản thu đó từ hoạt động kinh doanh hay là thu nhập từ tiền công, tiền lương”, bà Lan Anh cho biết.

Nếu một người đứng ra kinh doanh độc lập và làm tất cả dịch vụ, tổ chức hoạt động kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có giấy phép kinh doanh thì đó là hoạt động dịch vụ. Nhưng nếu hoạt động này thông qua một tổ chức khác/một cá nhân khác thì lúc đó có thể là hợp đồng tiền công, tiền lương.

Thứ ba, về xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân kinh doanh, đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Nghị định 68, Nghị định 253 đều xác định rõ từng nhóm ngành nghề hoạt động sẽ có thuế suất tương ứng.

Trường hợp cá nhân đồng thời bán hàng trên các nền tảng hoặc có những sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số cần phải phân loại rõ những nhóm thuế suất khác nhau.

Đáng chú ý, nếu cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số ấy cũng sẽ được xác định theo nhóm ngành nghề dịch vụ. Ví dụ, nếu là dịch vụ thì áp dụng thuế thu nhập cá nhân 2%, thuế giá trị gia tăng 5%...

Thứ tư, đối với cá nhân cư trú có hoạt động thu nhập kinh doanh phát sinh tại Việt Nam sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

“Kể cả các cá nhân hoạt động kinh doanh thông qua một nền tảng nước ngoài thì việc xác định doanh thu phát sinh tại Việt Nam sẽ có thuế suất tương ứng với doanh thu ở Việt Nam là bao nhiêu để có căn cứ kê khai”, bà Lan Anh nhấn mạnh.

Ngoài ra, có 3 vấn đề cá nhân nộp thuế cần phải lưu ý: Thứ nhất, phải xác định đúng khoản thu nhập, ngành nghề kinh doanh là ngành nghề gì, loại thu nhập là loại thu nhập gì, là dịch vụ hay là bán hàng hóa.

Thứ hai, phải tổng hợp đầy đủ doanh thu từ tất cả các kênh; thứ ba, phải tổng hợp đầy đủ hợp đồng, dữ liệu giao dịch để có dữ liệu đối soát, sao kê hoặc là những chứng từ được khấu trừ để phục vụ xác định cái nghĩa vụ thuế.

“Tóm lại, thông điệp xuyên suốt chúng tôi muốn truyền tải là kể cả chúng ta có kinh doanh truyền thống hay trên sàn giao dịch thương mại điện tử đa kênh cũng sẽ không làm thay đổi về bản chất hoạt động của chúng ta. Người nộp thuế nên rà soát để kê khai một cách trung thực đầy đủ các nghĩa vụ về thuế”, bà Lan Anh nêu.

tai-xuong-4-.png
Bị khấu trừ 10% thuế chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Ảnh: VCC

Bị khấu trừ 10% thuế chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

Trên thực tế, hiện nay có không ít trường hợp khi nhận thu nhập đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán. Nhiều người cho rằng như vậy là đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và không cần thực hiện thêm các thủ tục khác.

Về vấn đề này, bà Lan Anh cho rằng người nộp thuế cần rà soát tổng thu nhập của mình là bao nhiêu và trong những bối cảnh khác nhau, không phải tất cả mọi trường hợp khấu trừ 10% là đã thực hiện nghĩa vụ thuế cuối cùng rồi.

Bà Lan Anh lưu ý người nộp thuế cần rà soát và tổng hợp toàn bộ các nguồn thu nhập của mình, bởi một cá nhân có thể chỉ có một hoặc đồng thời có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Đối với những khoản thu nhập đã được các nền tảng hoặc đơn vị chi trả khấu trừ thuế, người nộp thuế vẫn phải tổng hợp lại để đối chiếu và được trừ đi phần thuế đã được khấu trừ khi xác định nghĩa vụ thuế cuối cùng của mình.

“Chúng ta phải tổng hợp toàn bộ những doanh thu của chúng ta và phải thực hiện theo quy định trong trường hợp chúng ta phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân để xác định đúng nghĩa vụ thuế của mình”, bà nói.

Xem thêm

Dầu khí Nga ngày càng mong manh trước các cú sốc

Dầu khí Nga ngày càng mong manh trước các cú sốc

(CLO) Sau một năm hứng chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn cùng những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu, cảng biển và tàu chở dầu, ngành dầu khí Nga đang ngày càng khó chống đỡ trước các cú sốc mới.

Châu Âu đối mặt nguy cơ giá năng lượng tăng cao

Châu Âu đối mặt nguy cơ giá năng lượng tăng cao

(CLO) Châu Âu đang phải đối mặt với áp lực kép từ biến đổi khí hậu và nguy cơ giá năng lượng tăng cao, trong bối cảnh các quốc gia phải chi hàng chục tỷ euro mỗi năm để thích ứng với thời tiết cực đoan, đồng thời lo ngại về nguồn cung khí đốt trước mùa đông.

Tín dụng bất động sản 'phình to': VARS IRE đề xuất phân loại dự án để rót vốn đúng chỗ

Tín dụng bất động sản 'phình to': VARS IRE đề xuất phân loại dự án để rót vốn đúng chỗ

(CLO) Dư nợ tín dụng bất động sản tiếp tục tăng nhanh, trong khi nợ xấu lĩnh vực này cũng gia tăng, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt hơn dòng vốn. Tuy nhiên, theo VARS IRE, thay vì siết tín dụng một cách đồng loạt, cần phân loại dự án, đánh giá rủi ro theo từng người vay và tài sản để dòng vốn được đưa vào đúng dự án có khả năng triển khai, đáp ứng nhu cầu thực và tạo ra dòng tiền trả nợ.

Kinh tế Iran 'oằn mình' dưới sức nặng của chiến tranh

Kinh tế Iran 'oằn mình' dưới sức nặng của chiến tranh

(CLO) Mỗi tuần trôi qua, danh sách mua sắm của nhiều gia đình Iran lại ngắn thêm. Trái cây, sữa và những mặt hàng từng được xem là thiết yếu dần bị cắt giảm khỏi bữa ăn khi lạm phát leo thang, đồng nội tệ mất giá và thu nhập thực tế suy giảm nhanh chóng.

Nga chiếm thị phần kỷ lục tại thị trường dầu mỏ Ấn Độ

Nga chiếm thị phần kỷ lục tại thị trường dầu mỏ Ấn Độ

(CLO) Theo Oilprice, lượng dầu thô Nga xuất sang Ấn Độ trong tháng trước đạt khoảng 2,47 triệu thùng/ngày, tăng 62,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 50,83% tổng lượng dầu nhập khẩu của quốc gia này. Đây là mức thị phần cao kỷ lục của dầu Nga tại thị trường Ấn Độ.

UBS dự báo vàng chạm 5.000 USD/ounce vào năm 2027

UBS dự báo vàng chạm 5.000 USD/ounce vào năm 2027

(CLO) Giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027 khi lãi suất thực giảm, đồng USD suy yếu và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương duy trì ở mức cao, theo dự báo mới nhất của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ).

Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi hạnh phúc 2026"

Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi hạnh phúc 2026"

Ngày 14/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Acecook Việt Nam tổ chức chương trình “Happy Tour - Chuyến đi hạnh phúc 2026”, đồng hành cùng 42 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia hành trình học tập, trải nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài toán đưa Kinh tế số thành động lực đạt mục tiêu 30% GDP vào năm 2030

Bài toán đưa Kinh tế số thành động lực đạt mục tiêu 30% GDP vào năm 2030

Để kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết 57-NQ/TW thì, cần sớm tạo đột phá về thể chế, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số sâu rộng- đó là ý kiến phát biểu của đại đa số các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 diễn ra chiều nay (ngày 14/8) tại Hà Nội, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng tăng 25%, củng cố bộ đệm vốn và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mới

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định. Kết quả này cho thấy Nam A Bank tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực tài chính, chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

UBCKNN 'tuýt còi' hai doanh nghiệp vì chậm công bố thông tin

UBCKNN 'tuýt còi' hai doanh nghiệp vì chậm công bố thông tin

(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Minh Hữu Liên và Công ty cổ phần Khánh Tân do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán. Cả hai doanh nghiệp đều bị phạt 92,5 triệu đồng.

Cỡ chữ bài viết: