Bị phản ánh 'bê tông không đảm bảo' khi cải tạo hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa báo cáo gì?

(CLO) UBND quận Đống Đa vừa có văn bản báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra thông tin người dân phản ánh liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư Cải tạo hồ Hoàng Cầu.

Theo UBND quận Đống Đa, công tác kiểm tra hồ sơ chất lượng theo nội dung phản ánh “sử dụng cát đen đổ bê tông”, đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ chất lượng bê tông thi công từ 15/3/2025 đến nay bao gồm: Nhật ký thi công, các thí nghiệm thành phần, quyết định phê duyệt vật liệu đầu vào, chứng từ, hóa đơn, các chứng chỉ vật liệu, nguồn gốc xuất xứ…

hồ hoàng cầu, đống đa
Công trình xây dựng trên Hồ Hoàng Cầu, Đống Đa

Theo đó, đơn vị thi công đã cung cấp phiếu kết quả thành phần cấp phối bê tông các loại mác 100, 150, 200, 250, 300, trong đó sử dụng cát vàng Sông Lô và cát vàng sông Chảy do Công ty cổ phần phát triển Việt Tiệp cung cấp.

"Cấp phối bê tông, thành phần bê tông đều có chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ và được nghiệm thu, kiểm định đạt chất lượng theo quy định", UBND quận Đống Đa nêu trong văn bản.

UBND quận Đống Đa cho biết, đoàn kiểm tra đã lấy 07 mẫu thí nghiệm đang có tại hiện trường của đơn vị tư vấn giám sát và kiểm tra trực tiếp cường độ nén bê tông với 03 mẫu mác 150 đạt đủ 28 ngày, 03 mẫu bê tông mác 350 đạt đủ 28 ngày và 01 mẫu bê tông mác 350 mới đổ bê tông ngày 23/4/2025 đối với bê tông móng mái che cảnh quan.

Qua kiểm tra bằng máy nén, cường độ bê tông, kết cấu phá hủy đều đạt tiêu chuẩn và quan sát bằng mắt thường nhận thấy bê tông lấy mẫu có thành phần cát vàng.

Ngày 25/4/2025, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội lấy 03 tổ hợp - 09 mẫu bê tông tại vị trí xác xuất đối với bê tông đường dạo, kết cấu bê tông đường dạo mở rộng, bê tông lót vỉa hè để kiểm định đối chứng độc lập. Kết quả kiểm định tại Phòng thí nghiệm hợp chuẩn (LAS) cho thấy, cường độ bê tông, độ sụt và thành phần cấp phối bê tông đều đạt chuẩn và đúng quy.

Cũng theo văn bản gửi UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 25/4/2025, Tổng công ty cổ phần XNK và xây dựng Việt Nam có báo cáo về quy trình kiểm tra chất lượng bê tông dự án Cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Hồ Đống Đa.

Trong đó nêu rõ quy trình kiểm tra chất lượng bê tông theo đúng cấp phối (khối lượng, mác bê tông, độ sụt…) trạm trộn bê tông, tiến hành kẹp chì xe bê tông, thời gian trộn bê tông trên phiếu bê tông và thời gian xe bê tông đến công trường, nén mẫu thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông mẫu R7, R28 sử dụng cấp phối nếu đạt thì tiến hành nghiệm thu…

Ngày 25/4/2025, đơn vị Tư vấn giám sát Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO cũng có báo cáo trong đó nêu rõ bê tông sử dụng tại dự án là bê tông thương phẩm tại trạm trộn, được thí nghiệm tại phòng LAS theo quy định, quy trình kiểm soát đổ bê tông, kết quả thí nghiệm khẳng định bê tông đạt tiêu chuẩn cần thiết kế và tiêu chuẩn nghiệm thu.

Trước đó, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu kiểm tra việc người dân phản ánh "nhà thầu sử dụng cát đen làm bê tông" tại dự án công viên Nghĩa Đô và "bê tông không đảm bảo" tại dự án cải tạo hồ Hoàng Cầu.

Lãnh đạo thành phố giao Chủ tịch quận Cầu Giấy và Đống Đa khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin người dân phản ánh tại hai dự án trên và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: