Biden cân nhắc biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không loại trừ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau các vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty cung cấp xăng và thịt bò cho người Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: WE

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: WE

Bài liên quan

Ngân sách quốc phòng Biden đình trệ khi chuyển trọng tâm sang Trung Quốc

Khách sạn 5 sao “cháy” phòng trước cuộc gặp thượng đỉnh Biden - Putin

Biden yêu cầu tình báo tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc COVID

Cuộc gặp thượng đỉnh Biden - Putin đầu tiên diễn ra tại Geneve vào tháng 6

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm thứ Tư (2/6) rằng: “Các quốc gia có trách nhiệm không chứa chấp tội phạm tống tiền qua mạng. Tổng thống Biden chắc chắn nghĩ rằng ông Putin và chính phủ Nga có vai trò trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công này”.

Chỉ vài tuần trước khi ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt trực tiếp tại Thụy Sĩ, bà Psaki cho biết nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng người đồng cấp của ông có "trách nhiệm" trong việc truy quét các nhóm hacker tội phạm hoạt động tại Nga.

Khi được hỏi liệu ông Biden có thể theo đuổi các hình phạt đối với bất kỳ quan chức hoặc thực thể nào của Nga vì hai vụ tấn công mạng, được cho là xuất phát từ Nga hay không, bà Psaki nói: "Chúng tôi không loại trừ bất kỳ phương án nào đối với hành động đáp trả".

JBS SA có trụ sở tại Brazil đã thông báo vào Chủ nhật (31/5) rằng các máy chủ hỗ trợ hệ thống CNTT của họ đã bị tấn công chỉ vài tuần sau khi một nhóm người Nga tấn công khiến đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline phải đóng cửa, làm giảm lượng xăng sẵn có và khiến giá cả tăng vọt ở Bờ Đông. Công ty JBS cung cấp khoảng 23% công suất giết mổ bò của Mỹ.

Bà Psaki một lần nữa lưu ý rằng ông Biden đã ký một lệnh điều hành nhằm giúp các công ty củng cố hệ thống của họ. Bà cũng một lần nữa thúc ép các công ty tư nhân phải làm nhiều hơn nữa.

Liên tục trong cuộc họp giao ban hôm thứ Tư (2/5), bà tuyên bố chính quyền tin rằng các công ty phải chịu trách nhiệm chính trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống của họ, điều có thể dẫn đến giá hàng hóa cao hơn. Chẳng hạn, tại một thời điểm, bà cho biết chính quyền ông Biden và những cơ quan trước đó đã xuất bản các hướng dẫn về bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mà các ngành công nghiệp cần tuân thủ chặt chẽ.

Các vụ tấn công mạng được cho là 1 trong những chủ đề sẽ được đề cập tới trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: