Lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, ngày 11/4, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và học sinh tham gia.
Chương trình diễn ra sôi nổi với các nội dung như trưng bày, giới thiệu sách, tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về sách, qua đó lan tỏa các thông điệp ý nghĩa: “Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước”, “Phát triển văn hóa đọc – nền tảng xây dựng xã hội học tập”. Dịp này, đơn vị đã trao tặng 300 đầu sách, trong đó có nhiều sách pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ.
Tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 13/4, tại Trường TH&THCS A Roàng (xã A Lưới 4), Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp với Thư viện thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như thi kể chuyện theo sách, xếp sách nghệ thuật, tham quan và đọc sách. Tại đây, 300 đầu sách đã được trao tặng cho nhà trường và đơn vị, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh vùng biên.
Thông qua các hoạt động, BĐBP thành phố Huế không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội mà còn góp phần tuyên truyền kiến thức về biên giới, biển đảo, Luật Biên phòng Việt Nam đến với học sinh và Nhân dân khu vực biên giới.
Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Lào
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, trong hai ngày 9 và 10/4, BĐBP thành phố Huế đã phối hợp tổ chức đoàn công tác sang thăm, chúc Tết và trao tặng 300 suất quà cho Nhân dân các bản giáp biên thuộc hai tỉnh Sê Kông và Salavan.
Đoàn đã đến thăm các bản Sê Sáp, Ka Lô (tỉnh Sê Kông) và bản Cô Tài (tỉnh Salavan), đồng thời tặng quà cho các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.
Cùng thời điểm, đoàn công tác của UBND thành phố Huế cũng đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang tại khu vực biên giới, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, huấn luyện
Trong hai ngày 7 và 8/4, BĐBP thành phố Huế tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 30 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị. Hội thi tập trung vào việc tuyên truyền các nghị quyết quan trọng của Đảng và Quân đội, đồng thời rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ.
Các phần thi được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với thực tiễn nhiệm vụ, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và năng lực của đội ngũ báo cáo viên. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng nhằm ghi nhận, động viên các cá nhân tiêu biểu.
Song song đó, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tiếp tục được chú trọng. Trong quý I/2026, các đơn vị đã triển khai huấn luyện nghiêm túc, sát thực tế; tăng cường giáo dục chính trị, pháp luật; duy trì nền nếp chính quy, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Chủ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Ngày 6/4, BĐBP thành phố Huế tổ chức tuần tra, kiểm soát trên vùng biển được giao quản lý, kết hợp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt là khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Bên cạnh đó, các đồn Biên phòng tuyến biển đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, ký cam kết với ngư dân, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản.
Những hoạt động đồng bộ, thiết thực của BĐBP thành phố Huế trong thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, củng cố mối quan hệ hữu nghị quốc tế, đồng thời giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.
Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.