Quảng Trị: Lũ sông Sê Pôn gây ngập 9 thôn, hơn 1.500 người được di dời

(CLO) Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh, gây ngập 469 hộ dân tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), từ đêm 12/9 đến chiều 13/9, trên địa bàn xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-120mm.

Mưa lớn trên diện rộng khiến lượng nước từ nhiều khu vực tập trung về sông Sê Pôn. Đây là con sông có hướng chảy từ Việt Nam sang Lào, trong khi địa hình khu vực miền núi, biên giới và lượng nước tập trung lớn đã khiến mực nước sông dâng nhanh.

Nước sông tràn vào một số khu vực thấp trũng, ven sông và khu dân cư trên địa bàn xã Lao Bảo. Tình trạng ngập lụt tập trung tại 9/12 thôn gồm Triệu Phước, Tân Phước, Vĩnh Đông, Tân Thành, Tân Long, Làng Vây, Tân Kim, Triệu Long và Triệu Thành.

z8262524577641-d36525190a07daf7c26c3285bdf6f372.jpg
Nhiều nhà dân ở xã Lao Bảo bị ngập. Ảnh: Khắc Anh

Thống kê sơ bộ tại xã Lao Bảo cho thấy có 469 hộ với 1.713 nhân khẩu bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 426 hộ với 1.549 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong đó, thôn Triệu Phước có 157 hộ bị ngập, 168 hộ với 406 nhân khẩu được di dời; Tân Phước có 40 hộ bị ngập, di dời 68 hộ với 298 nhân khẩu; Vĩnh Đông có 48 hộ bị ngập, 48 hộ với 220 nhân khẩu được di dời.

Tại Tân Long, có 32 hộ bị ngập, 36 hộ với 191 nhân khẩu được di dời; Tân Thành có 12 hộ bị ngập và 12 hộ với 54 nhân khẩu được di dời. Thôn Làng Vây có 21 hộ bị ngập, 21 hộ với 83 nhân khẩu được di dời.

Thôn Tân Kim có 8 hộ bị ngập, 8 hộ với 30 nhân khẩu được di dời; Triệu Long có 38 hộ bị ngập, 38 hộ với 155 nhân khẩu được di dời; Triệu Thành có 70 hộ bị ngập, 70 hộ với 276 nhân khẩu được di dời.

z8262510998177-63628812a98a82df252ce3d27644c47a.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân. Ảnh: Khắc Anh

Đến sáng 14/9, mưa trên địa bàn xã Lao Bảo đã giảm, nước tại các khu vực thấp trũng và mực nước sông Sê Pôn đã rút hoàn toàn. UBND xã Lao Bảo tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông và tình hình tại các khu vực xung yếu để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND xã Lao Bảo và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Ngày 13/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã ban hành Công văn số 3562/BCHPTDS về việc khẩn trương ứng phó với ngập lụt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, yêu cầu các lực lượng triển khai phương án theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lao Bảo được phân công bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến mưa lũ và mực nước sông Sê Pôn. Các thôn được yêu cầu chủ động sơ tán người dân tại những khu vực ngập lụt, thấp trũng, có nguy cơ mất an toàn.

anh-man-hinh-2026-09-14-luc-184018.png
z8262509314125-5b1a0b08d7c3880864bba9fa4b244127.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Khắc Anh

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở được huy động theo yêu cầu nhiệm vụ, chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư và trang thiết bị để xử lý các tình huống phát sinh.

Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được huy động hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản, tập trung vào các hộ ở khu vực ngập sâu, vùng trũng thấp, ven sông và những nơi có nguy cơ bị chia cắt.

Tổng cộng hơn 300 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở được huy động, cùng 18 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, 20 cán bộ Công an xã và 20 cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

z8262507698434-348503f3f66951f8def5c094b3ea81eb.jpg
Các lực lượng huy động 6 xe ô tô, 2 ca nô, 1 xuồng máy, 140 áo phao, 110 phao tròn cứu hộ cùng nhiều xe gắn máy để phục vụ công tác cứu hộ, di dời người và tài sản. Ảnh: K.A.

Trong đó, Công an xã Lao Bảo bố trí 3 xe vận chuyển và 20 áo phao; Ban Chỉ huy Quân sự xã bố trí 1 xuồng máy, 100 áo phao và 100 phao tròn cứu hộ. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo huy động 1 ca nô, 3 xe ô tô, 5 xe máy, 20 áo phao và 10 phao tròn.

Xem thêm

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Áp thấp nhiệt đới vào Quảng Trị, miền Trung mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới vào Quảng Trị, miền Trung mưa lớn

(CLO) Chiều 13/9, áp thấp nhiệt đới đã vào đất liền tỉnh Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 trên biển. Hoàn lưu áp thấp tiếp tục gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến TP Huế, trong đó Quảng Trị và TP Huế có nơi mưa trên 350mm.

Kỳ 3: Ngày các anh trở về đất Mẹ

Kỳ 3: Ngày các anh trở về đất Mẹ

(CLO) Sau hàng chục năm nằm lại giữa đại ngàn nước bạn Lào, 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, cất bốc và đưa về quê hương trong mùa khô 2025-2026. Những linh cữu phủ Quốc kỳ đỏ thắm khép lại một chặng đường gian nan, nhưng đồng thời mở ra một hành trình khác: trả lại tên tuổi, quê quán và gia đình cho những người đã hy sinh.

Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập, chia cắt nhiều khu vực miền núi

Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập, chia cắt nhiều khu vực miền núi

(CLO) Mưa to đến rất to dưới tác động của áp thấp nhiệt đới khiến nước các sông tại Quảng Trị dâng nhanh, nhiều cầu tràn, ngầm tràn ở khu vực miền núi phía Tây bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Thêm một hành động đẹp của cán bộ, nhân viên xe buýt Transerco

Thêm một hành động đẹp của cán bộ, nhân viên xe buýt Transerco

Để quên ba lô chứa 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị trên xe buýt, một hành khách tại Hà Nội may mắn nhận lại đầy đủ tài sản ngay trong ngày nhờ sự trách nhiệm, tận tâm của lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt của Transerco.

Quảng Trị: Tạm đình chỉ cải tạo, tận thu đất vì gây mất an toàn đường Hồ Chí Minh

Quảng Trị: Tạm đình chỉ việc cải tạo, tận thu đất vì mất an toàn giao thông

(CLO) Sau khi tiếp nhận phản ánh hoạt động cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp kết hợp thu hồi khoáng sản làm vật liệu san lấp ảnh hưởng đến an toàn đường Hồ Chí Minh, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đã vào cuộc, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động, hoàn trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

Cỡ chữ bài viết: