Bình Định: Cảng Quy Nhơn kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập.

Chiều 19/01, tại thành phố Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Cảng Quy Nhơn (19/01/1976 – 19/01/2016). Đến dự có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công.

(CLO) Chiều 19/01, tại thành phố Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Cảng Quy Nhơn (19/01/1976 – 19/01/2016). Đến dự có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công.

Cảng Quy Nhơn được người Pháp xây dựng vào năm 1876 cùng thời kỳ với Cảng Sài Gòn (năm 1860) và Cảng Hải Phòng (năm 1874) là 3 cảng biển lớn nhất Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc. Ngày 19/01/1976, Bộ GTVT có Quyết định số 222/QĐ-TC thành lập Cảng Quy Nhơn trên cơ sở tiếp quản cảng quân sự của chế độ cũ.

Cảng Quy Nhơn là cảng quan trọng trong hệ thống cảng biển Việt Nam; nằm ở vị trí cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; sát với tuyến đường hàng hải quốc tế nên rất thuận tiện cho tàu biển nước ngoài ra vào, thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cảng.

1
Cảng Quy Nhơn.

Năm 1989, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Cảng Quy Nhơn được Bộ GTVT thực hiện thí điểm mô hình “sản xuất kinh doanh tự trang trải”. Ngay trong năm đầu tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đã tăng lên 270 ngàn tấn, doanh thu 3,4 tỉ đồng, lợi nhuận 102 triệu đồng. Trong 5 năm (1991-1995) Nhà nước đầu tư xây dựng cầu cảng 10.000 DWT, góp phần quan trọng để cảng đạt sản lượng gần 450 ngàn tấn hàng hóa thông qua, tăng 1,5 lần so với năm 1990, doanh thu tăng 3,6 lần, lợi nhuận tăng 4,2 lần, nộp ngân sách tăng 5,5 lần.

Giai đoạn 1996-2000, sau khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển cảng, sản lượng hàng hóa thông qua cảng liên tục tăng. Đến năm 2013 đạt 6 triệu tấn hàng thông qua, vượt công suất thiết kế hơn 90%, dẫn đầu các cảng khu vực miền Trung, về trước thời hạn 10 năm so với chỉ tiêu hàng hóa thông qua cảng theo quy hoạch.

Ngày 28/10/2013, Cảng Quy Nhơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Năm 2014, sản lượng hàng thông qua cảng đạt 7 triệu tấn; công suất khai thác đạt hơn 7.500 tấn hàng/mét cầu tàu, một trong số ít cảng trong cả nước có hiệu suất khai thác cầu bến cao.

2
Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Cảng Quy Nhơn (19/01/1976 – 19/01/2016).

Năm 2015 lần đầu tiên Cảng Quy Nhơn đạt mức lợi nhuận gần 100 tỉ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2014; nộp ngân sách nhà nước từ 33 tỉ đồng/năm 2014 tăng lên 44 tỉ đồng/năm 2015. Thu nhập bình quân của cán bộ-công nhân viên đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến năm 2016, Cảng Quy Nhơn phấn đấu sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 8,1 triệu tấn, tăng 7%; doanh thu trên 580 tỉ đồng, tăng 10%; lợi nhuận 116,5 tỉ đồng, tăng 13%; nộp ngân sách nhà nước trên 49 tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2015.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công nhấn mạnh: “Ban lãnh đạo Cảng Quy Nhơn cần nhanh chóng đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, thái độ phục vụ khách hàng; khẩn trương xây dựng các cầu bến cảng mới; đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại và nâng cao tính cạnh tranh của Cảng Quy Nhơn với hệ thống cảng biển Việt Nam”

Thời gian tới Cảng Quy Nhơn triển khai Dự án phát triển mở rộng cảng đáp ứng sản lượng thông qua cảng đến năm 2020 từ 15 đến 18 triệu tấn/năm; sau năm 2030 đạt 25 đến 30 triệu tấn/năm. Mục tiêu tạo thế và lực để Cảng tiếp tục là một trong những đơn vị khai thác cảng dẫn đầu trong hệ thống cảng biển cả nước; phấn đấu đưa Cảng Quy Nhơn lên vị thế ngang tầm quốc tế.

Bình Lê

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: