Bình Dương: Phong tỏa khu trọ 3 người nhập cảnh trái phép

(CLO) Công an tỉnh Bình Dương đang phong tỏa khu trọ ở thị xã Bến Cát. Trong đó, có 3 người được xác định liên quan đến việc nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 22/1, đại diện lãnh đạo thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng đang phong tỏa một khu nhà trọ ở ấp Dòn Sỏi, xã An Tây để ra soát những người liên quan có tiếp xúc với trường hợp nhập cảnh trái phép vừa phát hiện.

Trước đó, đêm 21/1, cơ quan chức năng nhận được tin báo về trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa phương nên tiến hành đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với 3 người gồm: Bà Nguyễn Thị M; Trịnh Hoàng Ph và Trịnh Thị Trúc Ngân.

Bình Dương phong tỏa khu trọ có 3 người nhập cảnh trái phép. Ảnh: tienphong.vn

Bình Dương phong tỏa khu trọ có 3 người nhập cảnh trái phép. Ảnh: tienphong.vn

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đến phong tỏa khu nhà trọ do bà Nguyễn Thị Th. làm chủ. Hiện, lực lượng chức năng đang rà soát để xác định các đối tượng có liên quan

Trước đó, vào ngày 17/1, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện 1 trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Ngay sau đó, ngành y tế phối hợp với các lực lượng chức năng đưa trường hợp này đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP. Dĩ An.

Đó là trường hợp L.H.P., nam, sinh năm 1982, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hiện đang sống tại khu nhà ở Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, TP. Dĩ An.

Ngày 23/12, P. đi xe ô tô đến cửa khẩu Lộc Ninh (Bình Phước), sau đó đi xe ôm đi đường tiểu ngạch qua Campuchia để làm việc, Tại công ty, P. có tiếp xúc gần với 6 người đều là người Campuchia.

Đến tối 13/1, P. đi taxi về lại cửa khẩu Lộc Ninh rồi thuê xe ôm qua đường tiểu ngạch để về lại Việt Nam. Sáng 14/1, P. về đến Việt Nam và đi taxi về lại khu nhà ở Hoàng Nam.

Sáng 15/1, nhận được tin báo từ người dân, Trung tâm Y tế TP. Dĩ An phối hợp với Công an phường Tân Bình tiến hành điều tra và đưa gia đình ông P. đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. 

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: