Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 15/9

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca mắc tăng cao, tỉnh Bình Dương quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 15/9.
binh duong tiep tuc gian cach xa hoi theo chi thi 16 den ngay 15 9 hinh 1

Tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 đến ngày 15/9. Ảnh: vtc.vn

Ngày 29/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, Thường trực Tỉnh ủy vừa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16, quản lý giãn cách, phong tỏa nghiêm ngặt đến ngày 15/9, gắn với triển khai thực hiện phương án thu dung điều trị 150.000 trường hợp F0.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao các cán bộ được phân công tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan công tác phòng, chống dịch tại các xã, phường, khu phố; đặc biệt là 11 phường thực hiện khóa chặt các địa phương “vùng đỏ” nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót để công tác phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cũng yêu cầu đối với công tác xét nghiệm phải triển khai nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng, khi có kết quả test nhanh nếu phát hiện trường hợp dương tính thì đưa ngay đến khu điều trị mà không chờ kết quả PCR.

Bên cạnh đó cũng yêu cầu chuẩn bị tốt về công tác tác hậu cầm mua sắm thuốc điều trị, tiếp tục phát huy kết quả điều trị về nâng tầng, phân tầng điều trị tại các bệnh viện; khai thác tối đa các phương tiện vận chuyển, huy động các loại xe tải trọng lớn để chuyển nhanh hàng hóa đến người dân, nhất là người dân các địa phương “vùng đỏ” đáp ứng yêu cầu “4 tại chỗ”.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cũng đồng ý cho các doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo “1 cung đường, 2 địa điểm” được đưa rước công nhân lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vận động các bệnh nhân F0 khỏi bệnh ở lại khu vực phòng chống dịch cùng tham gia hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Các đơn vị liên quan Tổng đài 1022 rà soát, sắp xếp, chú ý áp dụng công nghệ để hoạt động hiệu quả hơn.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cũng đồng ý chủ trương chuyển đổi một phần khu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 Thới Hòa 2, trực thuộc Bệnh viện dã chiến Bình Dương số 1 để thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tầng 2. Đồng ý điều chỉnh thời gian làm việc tại Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh vào ngày 15/9, tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch phục vụ cơ quan, đơn vị khi trở lại làm việc.

Trước đó, đầu tháng 8, tỉnh Bình Dương đặt được mục tiêu tới 30/8 kiểm soát được dịch, trở lại trạng thái "bình thường mới".

Từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận gần 100.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 788 bệnh nhân tử vong. Số ca nhiễm COVID-19 dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vài tuần tới khi tỉ lệ xét nghiệm ca mắc trong cộng đồng vẫn còn rất cao ở các phường bị “khóa chặt, đông cứng”.

Công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương cũng đạt được nhiều kết quả khả quan, đến nay đã có trên 54.000 bệnh nhân được xuất viện.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: