Bộ đội gói bánh chưng, mang Tết sớm đến với dân nghèo biên giới Gia Lai, Quảng Ngãi

Trong không khí se lạnh những ngày cuối năm, Binh đoàn 15 đã mang Tết ấm áp, nghĩa tình đến với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi. Thông qua chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” Xuân Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tổ chức loạt hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa tạo không khí xuân rộn ràng, ấm áp nghĩa tình nơi biên giới.

Nổi bật là các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các “địa chỉ đỏ”; ngày hội bánh chưng xanh. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu ẩm thực, trình diễn cồng chiêng, nhảy sạp, đốt lửa truyền thống được tổ chức trong không khí vui tươi tạo điểm nhấn ý nghĩa trong những ngày giáp Tết.

z7495260731945_1e00ed5bb3cedb9e15c99e7518d02cf9.jpg
Binh đoàn 15 trao tặng hàng nghìn suất quà cho người dân xã biên giới tỉnh Quảng Ngãi

Đặc biệt là hoạt động trao tặng hàng chục nghìn suất quà gửi đến các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, các gia đình chính sách, công nhân và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị còn tổ chức gian hàng “0 đồng” với nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, quần áo phục vụ người dân miễn phí… Hội thi gói bánh chưng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ, chiến sỹ và bà con nhân dân đã tạo không khí đoàn kết, đầm ấm, thắm đượm tình quân dân ở miền biên viễn.

z7495260999987_c638090cdd073bd3c0f1155702119e26.jpg
Bộ đội gói bánh chưng, mang Tết sớm đến với dân nghèo biên giới

Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần đoàn kết quân dân. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

Theo đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, Binh đoàn 15 đã trao tặng hơn 5.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động trên địa bàn với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã trao tặng 10 tấn gạo và 1.000 thùng mì tôm cho người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Được đón Tết sớm, hàng nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Mô Rai rất vui mừng và xúc động, bởi những phần quà ý nghĩa trên đã giúp họ có một cái Tết đủ đầy hơn, giảm bớt áp lực về kinh tế.

z7495260448561_d00d2fd2fc0f8d8b5bea4483c005769c.jpg
Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc

“Cá nhân tôi cũng như bà con ở đây rất xúc động khi được bộ đội tổ chức gói bánh chưng, tặng quà và cùng tham gia các tiết mục văn nghệ thắt chặt tình quân dân. Tết đến sớm mang lại không khí vui tươi, nhộn nhịp, giúp bà con tạm quên đi những vất vả thường ngày để tận hưởng không khí xuân ấm áp”, ông A Biên (thôn Ia Xoăn, xã Mô Rai) trải lòng.

Ông A Plưng - Chủ tịch UBND xã Mô Rai cho hay: “Cùng với những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ như trình diễn cồng chiêng, nhảy sạp, đốt lửa và tổ chức thi nấu bánh chưng; hơn 2.500 suất quà với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng đã được Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78, Binh đoàn 15 trao tặng cho bà con trong xã. Các hoạt động đầy ý nghĩa trên là điểm tựa tinh thần, giúp nhân dân vùng biên giới đón Tết thêm trọn vẹn hơn, giúp họ vơi đi nỗi buồn về hoàn cảnh khó khăn”.

z7495261172313_76d1ffeba9f7f49fba5153762f792995.jpg
Bộ đội mang Tết ấm đến với người dân xã biên giới tỉnh Quảng Ngãi

Tương tự Quảng Ngãi, trước đó Binh đoàn 15 cũng tổ chức chuỗi hoạt động “Xuân biên giới thắm tình quân dân” tại xã biên giới Ia O (tỉnh Gia Lai). Ngoài những hoạt động ý nghĩa tạo không khí xuân rộn ràng, ấm áp nghĩa tình nơi biên giới, dịp này Binh đoàn 15 đã trao tặng hơn 30.000 suất quà cho người dân trên địa bàn với tổng trị giá trên 23 tỷ đồng; đồng thời tặng 100 tấn phân bón vi sinh cho Quân chủng Hải quân trong khuôn khổ chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Những phần quà được gửi tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn… nhằm kịp thời động viên, sẻ chia khó khăn, góp phần giúp bà con biên giới vui Xuân, đón Tết ấm no. Đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

z7496372743480_a2399b20f820f21be34294f496b10691.jpg
Binh đoàn 15 tặng quà cho người dân các xã biên giới ở Gia Lai

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Chuỗi hoạt động Xuân biên giới thắm tình quân dân năm 2026 là nội dung quan trọng trong công tác dân vận và thực hiện chính sách hậu phương quân đội của Binh đoàn 15, được duy trì thường xuyên có chiều sâu và ngày càng lan tỏa hiệu quả trên các địa bàn biên giới”.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: