Thực trạng này vừa được em Bế Nguyễn Thùy Trang phản ánh trong kiến nghị gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Theo em Trang, chính sách hiện hành đang rơi vào khoảng trống: chỉ công nhận hộ nghèo/cận nghèo theo chuẩn Nhà nước, mà chưa tính đến những trường hợp gia đình thực sự khó khăn nhưng không được cấp giấy xác nhận vì địa phương phải hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo.
“Sinh viên dân tộc thiểu số cần cơ hội học tập công bằng, không nên để các em bị bỏ lại chỉ vì thủ tục hành chính”, em Trang nhấn mạnh.
Trả lời kiến nghị, Bộ GD&ĐT cho biết, hiện tại Nhà nước đã có nhiều cơ chế hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, Nghị định 238/2025/NĐ-CP quy định miễn học phí toàn phần cho đối tượng này; còn Quyết định 66/2013/QĐ-TTg cho phép hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu, tối đa 10 tháng mỗi năm.
Ngoài ra, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bệnh tật, hỏa hoạn… vẫn có thể tiếp cận tín dụng ưu đãi theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi 2022) để trang trải học tập.
Tuy vậy, Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận thực tế còn những đối tượng khó khăn “lọt lưới” chính sách. Bộ khẳng định sẽ nghiên cứu, phối hợp cùng các bộ ngành liên quan để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, mở rộng diện hỗ trợ cho sinh viên dân tộc thiểu số khi có xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ chính quyền địa phương.
Nếu đề xuất này được hiện thực hóa, đây sẽ là bước tiến quan trọng nhằm tăng tính bao phủ, công bằng và nhân văn trong chính sách giáo dục, giúp nhiều sinh viên nghèo tiếp tục con đường học tập thay vì phải bỏ dở vì áp lực tài chính.