Bộ GD&ĐT: 'Không thể sáp nhập trường nghề cứng nhắc, Hà Nội và TP HCM phải là ngoại lệ'

(CLO) Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Trương Anh Dũng cho rằng, việc tinh gọn hệ thống trường nghề là cần thiết, song cần có cách tiếp cận linh hoạt, đặc biệt với các đô thị có quy mô lao động lớn như Hà Nội và TP HCM.

Theo ông Dũng, đến tháng 7 năm nay, Cục đã tham mưu sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hai Bộ: Xây dựng, Công Thương và 13 địa phương trên cả nước. Việc tái cơ cấu nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, tránh tình trạng manh mún, dàn trải.

557636695_1405850638210470_6192419491552346422_n.jpg
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc sắp xếp tái cấu trúc lại hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục thường xuyên (GDTX) là vấn đề lớn, đang được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên, định hướng “mỗi tỉnh, thành phố không quá ba trường nghề công lập” cần được xem xét kỹ, tránh áp dụng cứng nhắc với các địa phương đặc thù.

“Hiện Hà Nội có 54 trường cao đẳng, trung cấp công lập; TP HCM có 62 trường. Đây là hai trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất cả nước, có nhu cầu đào tạo nghề cao, đa dạng lĩnh vực, quy mô lao động khổng lồ. Nếu chỉ giữ lại tối đa ba trường công lập, liệu có đáp ứng được thực tế?”, ông Dũng nêu vấn đề.

Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, đến tháng 9 vừa qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước có 1.163 cơ sở, trong đó 518 cơ sở công lập và 645 cơ sở ngoài công lập. Năm 2024, toàn hệ thống tuyển sinh hơn 2 triệu người; riêng trình độ cao đẳng và trung cấp đạt 430.000 học viên.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, việc sáp nhập, tinh gọn các trường nghề phải đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo lên hàng đầu, không chạy theo con số.

557598551_1405850581543809_8878915493889938424_n.jpg
Ngay trong tháng 11 Bộ GD&ĐT sẽ có phương án cụ thể về sắp xếp các trường cao đẳng, trường nghề và sẽ sớm lấy ý kiến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có định hướng.

“Tinh giản đầu mối để đầu tư tốt hơn, hiệu quả hơn là cần thiết. Nhưng không thể ‘cào bằng’ khi mỗi địa phương có đặc thù riêng. Hà Nội, TP HCM rõ ràng phải là ngoại lệ”, Bộ trưởng khẳng định.

Hiện Bộ GD&ĐT đang xây dựng phương án cụ thể để trình trong tháng 11 tới, đồng thời lấy ý kiến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước nhằm đảm bảo việc sắp xếp phù hợp, hiệu quả, không gây xáo trộn hệ thống.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: