Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

(CLO) Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ cơ chế xét tuyển sớm, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đang đứng trước nguy cơ hiểu nhầm quy trình tuyển sinh bởi những thông báo "đủ điều kiện trúng tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay các lời mời gọi nhập học, đóng tiền giữ chỗ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Dễ nhầm lẫn giữa "đủ điều kiện" và "trúng tuyển"

Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, không ít thí sinh vội vàng tìm hiểu các thủ tục xét tuyển đại học. Trên các diễn đàn và fanpage tuyển sinh, hàng loạt thông điệp như "đăng ký ngay để giữ suất", "không nên chờ đến ngày cuối", "xét học bạ để chắc chắn có chỗ học" liên tục xuất hiện khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng.

Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài diện xét tuyển thẳng, các trường không còn được thực hiện xét tuyển sớm theo nghĩa xác nhận trúng tuyển trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung.

Dù tham gia bất kỳ phương thức nào như xét học bạ, xét điểm đánh giá năng lực, xét chứng chỉ quốc tế hay xét tuyển kết hợp, thí sinh vẫn bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ sau quá trình lọc ảo toàn quốc, kết quả trúng tuyển chính thức mới được xác nhận.

Điều đó đồng nghĩa với việc các thông báo như "đủ điều kiện trúng tuyển", "đủ điều kiện xét tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay "đạt điều kiện sơ tuyển" chỉ là bước sơ loại ban đầu, không phải giấy báo trúng tuyển chính thức.

Điều thí sinh cần làm sau kỳ thi

Theo các chuyên gia tuyển sinh, thời điểm hiện nay, điều quan trọng nhất đối với thí sinh là theo dõi kỹ kế hoạch tuyển sinh của các trường đại học mà mình quan tâm để hoàn thiện các hồ sơ minh chứng theo yêu cầu.

Nhiều trường đại học đang mở cổng tiếp nhận chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi hoặc các minh chứng phục vụ phương thức xét tuyển riêng.

Đơn cử, Trường Đại học Bách khoa TP HCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) yêu cầu thí sinh hoàn thành việc khai báo thông tin và nộp các minh chứng liên quan trước ngày 20/6.

Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Y Dược TP HCM và Trường Đại học Công nghiệp TP HCM tiếp nhận hồ sơ minh chứng đến ngày 30/6.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các thủ tục tại trường, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời hạn quy định. Đây mới là bước quyết định quyền trúng tuyển của thí sinh.

Các chuyên gia cũng lưu ý, dù năm nay được phép đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thí sinh không nên đăng ký dàn trải theo tâm lý "càng nhiều càng chắc". Điều quan trọng là sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích và phù hợp với năng lực của bản thân.

Khi nỗi lo "mất suất" trở thành áp lực tài chính

Thực tế cho thấy, tâm lý lo sợ mất cơ hội học tập đang khiến nhiều học sinh dễ rơi vào những tình huống áp lực không đáng có.

Mới đây, Báo Nhà báo và Công luận phản ánh trường hợp một số học sinh nhận được thông báo trúng tuyển theo phương thức xét học bạ từ Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM (HCE) trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.

Em N.G.T, học sinh lớp 12 tại Tiền Giang, cho biết do lo ngại mất cơ hội nhập học nên đã phải lên TP.HCM hoàn tất thủ tục theo yêu cầu của nhà trường trước ngày dự thi tốt nghiệp THPT.

"Em vừa lo thi, vừa lo chuyện nhập học. Gia đình phải xoay xở một khoản tiền khá lớn trong thời gian ngắn nên rất áp lực", nữ sinh chia sẻ.

7687fade-f2f8-41f6-934d-4db2a13b61ba-5189.jpg
Chưa có kết quả tốt nghiệp, nhiều học sinh đã được gọi nhập học, đóng học phí và nhận thẻ sinh viên. Ảnh: Thí sinh cung cấp

Theo phản ánh, sau khi hoàn tất thủ tục, em được thu học phí học kỳ đầu, các khoản phí đầu năm và được cấp thẻ sinh viên dù thời điểm đó chưa tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Từ trường hợp này, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Khi học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp THPT, việc thu học phí chính thức và cấp thẻ sinh viên được thực hiện trên cơ sở nào?

Theo Thông tư 05/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), người học trình độ cao đẳng phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy tờ tương đương theo quy định.

Các chuyên gia cho rằng việc xét tuyển bằng học bạ hay các phương thức khác không trái quy định. Tuy nhiên, kết quả xét tuyển ở giai đoạn này chỉ mang tính chất có điều kiện. Việc công nhận trúng tuyển chính thức chỉ được thực hiện khi thí sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu vào, trong đó có điều kiện tốt nghiệp THPT.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: