Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha thăm Việt Nam

Thứ năm, 17/09/2020 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Kang Kyung Wha dự kiến hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha tháng 3/2018 tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha tháng 3/2018 tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/9/2020.

Đây là chuyến thăm chính thức thứ hai tới Việt Nam của bà Kang Kyung Wha sau chuyến thăm đầu tiên vào tháng 3/2018.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Kang Kyung Wha dự kiến hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam- Hàn Quốc tiếp tục được duy trì dù chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố, hoạt động trao đổi cấp cao và các cấp vẫn được duy trì bằng nhiều hình thức trực tuyến linh hoạt.

Hàn Quốc tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam tích cực tạo điều kiện cho khoảng 6.000 nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh nhằm bảo đảm duy trì các hoạt động kinh tế tại Việt Nam; triển khai quy trình các bước cơ bản cho phép người nước ngoài, trong đó có công dân Hàn Quốc vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, nối lại đường bay thương mại với Hàn Quốc.

Chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha tới Việt Nam thể hiện Hàn Quốc là dối tác an toàn, có năng lực chống dịch Covid-19, coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và hợp tác với ASEAN.

Thế Vũ

Tin khác

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức