Xuất khẩu 50 nghìn tấn gạo sang Hàn Quốc

(CLO) Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, một doanh nghiệp của Việt Nam vừa trúng 3 gói thầu xuất khẩu 50.000 tấn gạo Japonica (một loại gạo giống Nhật Bản) cung cấp cho Hàn Quốc.

Số gạo này được giao qua công ty của chính phủ Hàn Quốc là Công ty Nông Thủy sản Hàn Quốc (gọi tắt là aT), tương đương 70% số lượng mở thầu lần này.

Gạo Japonica là giống gạo hạt tròn (còn gọi là gạo Nhật), chất lượng cao, được canh tác và sản xuất tại Việt Nam từ gần 10 năm nay. Dù chưa có thông tin chính thức về giá gạo trong hợp đồng này, tuy nhiên, theo các doanh nghiệp trong ngành, đây là loại gạo có giá xuất khẩu đến cả nghìn USD/tấn.

Xuất khẩu 50 nghìn tấn gạo sang Hàn Quốc. (Ảnh:TL) 

Được biết, Hàn Quốc là thị trường khó tính và có nhiều quy định nghiêm ngặt về chất lượng và thời hạn giao hàng. Sản phẩm gạo nhập khẩu phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Mỹ và đạt yêu cầu về cảm quan như màu sắc, mùi vị, đồng đều về kích thước hạt.

Từ cuối năm 2016, Tập đoàn Tân Long đã tham gia và thắng thầu cung cấp loại gạo này cho Chính phủ Hàn Quốc. Năm 2017, Việt Nam cũng đã thắng 2 đợt thầu tại Hàn Quốc và đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng với tổng số lượng hơn 41.000 ngàn tấn gạo thành phẩm, tất cả đều do Tập đoàn Tân Long thực hiện.

Theo Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu gạo cả nước 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,66 triệu tấn và 1,45 tỷ USD, tăng 14% về khối lượng và tăng 40% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2018 đạt 503 USD/tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trung Quốc tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018 với 33,5% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2018 khoảng 700 nghìn tấn, kim ngạch 370 triệu USD, giảm 13,7% về khối lượng và giảm gần 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lưu ý, trong 4 tháng đầu năm 2018, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Indonesia (gấp 333 lần), Iraq (gấp 16,1 lần), Malaysia (gấp 3,1 lần), Gana (49,7%), Hồng Kông (41,5%) và Singapore (15,7%).

Việc các doanh nghiệp Việt liên tục trung thầu các hợp đồng xuất khẩu gạo, trong đó có hợp cung cấp gạo Japonica với giá cao, số lượng lớn cho chính phủ Hàn Quốc đã thúc đẩy giao dịch lúa Nhật trên tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (như Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp). Giá lúa japonica tăng lên nhiều vụ liên tục mang lại lợi ích cho nông dân.

Kết quả này khẳng định rằng các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam có năng lực trực tiếp tham gia các thị trường lớn và khó tính của thế giới, biết tận dụng ưu thế để cạnh tranh sòng phẳng với các nhà cung cấp quốc tế, trong đó có Úc, Mỹ, Trung Quốc.

Lãnh đạo Tập đoàn Tân Long cho biết, lợi thế của tập đoàn là đã xây dựng được chuỗi sản xuất lúa gạo bao gồm liên kết sản xuất lúa trực tiếp với người nông dân, sau đó sấy và tạm trữ lúa khô chờ xuất khẩu sản xuất gạo từ lúa thu hoạch, nhờ đó luôn chủ động đảm bảo nguồn cung và luôn đảm bảo chất lượng gạo thành phẩm.

PV

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: