Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với 3 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long về đầu tư công

(CLO) Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng về phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu, ngày 23/12, Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh.

bo truong nguyen kim son lam viec voi 3 tinh dong bang song cuu long ve dau tu cong hinh 1

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại buổi làm việc (ảnh nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Cuộc làm việc nhằm nắm bắt tình hình, trao đổi, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch năm của từng địa phương

Tại buổi làm việc, đại diện các tỉnh đã có báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu tại các địa phương.

Đồng thời, nêu các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện các bộ, ngành tham gia đoàn công tác đã ghi nhận, trao đổi về những kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải đáp kiến nghị của 3 tỉnh. Đối với các kiến nghị chưa giải quyết triệt để sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay sau đợt làm việc này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội mà các địa phương đã đạt được năm 2023.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn song tình hình xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu lúa gạo, thủy hải sản… có kết quả khả quan. Các tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư trung ương, địa phương, xuất khẩu là điểm sáng tích cực.

Từ kiến nghị, đề xuất của các tỉnh cũng như các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Đoàn công tác sẽ xác định rõ nguyên nhân của từng lĩnh vực, chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt được để đồng hành, phối hợp cùng địa phương báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ theo thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định tầm quan trọng của hệ thống giáo dục trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và đánh giá cao sự quan tâm, kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo các tỉnh với các chỉ số tích cực, trong khi các chỉ số khác còn khiêm tốn so với các địa phương trong vùng và cả nước.

Bộ trưởng cảm ơn và mong muốn các tỉnh quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đặc biệt năm 2024 là năm ngành giáo dục và đào tạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như tiếp tục triển khai những lớp cuối cùng trong lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuẩn bị thi THPT theo phương án mới… rất cần sự vào cuộc của địa phương về công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà giáo…

Trước đó, vào tối 22/12, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác đã tham dự lễ khai mạc Ngày hội du lịch nông nghiệp, nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: